Gần 80 con heo nghi bị tiêm thuốc an thần trước khi giết mổ

(PLO) - Bất ngờ kiểm tra một cơ sở trung chuyển heo, lực lượng Cảnh sát Môi trường phát hiện nhiều kim tiêm, vỏ chai thuốc an thần và 79 con heo bị bơm nước nằm la liệt, không có khả năng di chuyển. Số heo này chuẩn bị chuyển đến lò mổ.
Cơ sở trung chuyển bơm nước vào heo thời điểm bị phát hiện
Cơ sở trung chuyển bơm nước vào heo thời điểm bị phát hiện

Ngày 21/03, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về Môi trường (C49B - Bộ Công an) tiếp tục phối hợp cùng ngành chức năng tỉnh Đồng Nai điều tra, làm rõ một cơ sở bơm nước và có dấu hiệu tiêm thuốc an thần cho heo.

Trước đó khoảng 21h ngày 20/03, các trinh sát C49B ập vào cơ sở tại khu phố 7, phường Long Bình, TP Biên Hòa (Đồng Nai) do ông Phạm Mạnh Công (ngụ tỉnh Long An) làm chủ, phát hiện các nhân công đang có hành vi bơm nước vào heo. Tại hiện trường, 79 con heo sau khi bị bơm nước vào bụng đang nằm la liệt ở chuồng, không có khả năng di chuyển.

Làm việc với cơ quan công an, ông Công cho biết số heo này được thu mua trên thị trường, sau đó đưa về khu phố 7, phường Long Bình rồi chuyển đến lò của ông Nguyễn Văn Dẫn (Long An) để giết mổ. Trước khi đưa heo về Long An, các đối tượng đã bơm nước cho heo tăng trọng lượng.

Làm việc với lực lượng công an, chủ cơ sở thừa nhận hành vi bơm nước cho heo, song ông Công không thừa nhận việc tiêm thuốc an thần.

Hiện C49B và các lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã lấy mẫu đưa đi xét nghiệm, làm rõ có hay không hành vi tiêm thuốc an thần cho heo tại cơ sở này.

Đọc thêm