Gây án mạng khi giúp bạn đi 'dằn mặt'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau khi nghe bạn cầu cứu vì bị nhóm thanh niên làng bên đuổi theo, dọa đánh, Tiến liền thủ theo con dao đến ứng cứu. Quá trình giằng co, Tiến gây ra án mạng khiến thanh niên 15 tuổi tử vong.
Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Hoàng Anh Tiến (SN 2007, trú xã Hồng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) về tội “Giết người”. Hai bị cáo Võ Huy Mạnh (SN 2004) và Nguyễn Trọng Ngọc Thành (SN 2006, cùng trú huyện Yên Thành) bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng, khoảng 20h45 ngày 17/11/2022, Nguyễn Trọng Thái (SN 2007) điều khiển xe máy chở bạn về nhà. Trên đường về, xe của Thái có đi qua nhóm bạn của Trần Đình Th (SN 2008) đang ngồi chơi trên bờ đê.

Cho rằng Thái đang chở người yêu cũ của mình nên Th phóng xe đuổi theo, chặn để dọa đánh. Dù vậy, Thái đã chạy thoát được về nhà bạn.

Khi về đến nhà bạn, Thái điện cho Nguyễn Trọng Ngọc Thành kể lại sự việc và nhờ bạn đến đón mình về. Thành đồng ý và rủ thêm nhóm bạn gồm Tiến và Mạnh cùng đi đến đón Thái về.

Trước khi đi, Tiến về nhà lấy con dao, bỏ vào áo khoác để “phòng thủ”. Sau khi đón Thái về đến khu vực nơi nhóm Trần Đình Th ngồi chơi, nhóm của Tiến dừng xe hỏi ai là người bắt nạt bạn mình.

Bực tức vì bị Th chặn đường, Thái liền đấm vào mặt đối thủ. Ngay lập tức, giữa 2 nhóm xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Do bị một số bạn của Th đấm vào mặt nên Tiến lôi dao định đâm nhưng bị Th giằng co, kéo lại. Quá trình giằng co, con dao trên tay Tiến rơi xuống đất, lưỡi dao văng ra khỏi cán.

Tiến nhặt cán dao đánh vào đầu và người Th. Do bị đánh liên tiếp, Th vùng lên phản ứng đánh lại thì bị Tiến nhặt lưỡi dao dưới đất đâm 3 nhát khiến nạn nhân gục xuống.

Những người xung quanh vội đưa Trần Đình Th đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tiến khai vì nghe bạn cầu cứu nên đến giúp đỡ rồi gây ra án mạng. Các bị cáo xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàng Anh Tiến 11 năm tù về tội “Giết người”. Với tội Gây rối trật tự công cộng, bị cáo Võ Huy Mạnh bị tuyên phạt 24 tháng tù cho hưởng án treo, bị cáo Nguyễn Trọng Ngọc Thành lĩnh án 16 tháng tù treo.

Trong vụ án này có một số đối tượng cùng tham gia đánh nhau với 3 bị cáo nhưng do các đối tượng đó đều chưa đủ 16 tuổi nên chỉ bị xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đọc thêm