Gây dựng lại niềm tin về vẻ đẹp phụ nữ đúng nghĩa

(PLVN) - Đi vào hoạt động thiện nguyện một cách thực tế, hiệu quả, lan tỏa nhiều điều tốt đẹp trong cộng đồng, nói không với scandal... là điều mà nhiều Hoa hậu, người đẹp đang tích cực thực hiện. 
Hoa hậu H’Hen Niê trong một chương trình hoạt động cộng đồng
Hoa hậu H’Hen Niê trong một chương trình hoạt động cộng đồng

Mới đây, Hoa hậu H’Hen Niê đã về buôn làng quê hương cô thực hiện nhiều hoạt động cộng đồng thiết thực. Trong chương trình “Hành trình sống trách nhiệm” với chủ đề “Vì chất lượng sức khỏe sinh sản của đồng bào khu vực Tây Nguyên” do Huyện Đoàn Cư M’Gar (Đắk Lắk) phối hợp tổ chức, Hen Niê với vai trò người đồng hành đã có những chia sẻ hết sức chân thành và thẳng thắn về vấn đề sinh lý, giới tính với các bạn trẻ. Không chỉ tư vấn giao lưu, Hen Niê còn tham gia hoạt động khám và phát thuốc miễn phí cho người dân nghèo ở buôn Sứt M’đưng, xã Cư Suê, nơi cô sinh ra lớn lên.

Trước đó, kể từ khi đăng quang, cô gái trẻ người Ê đê này đã khiến công chúng ngưỡng mộ vì tham gia nhiều hoạt động cộng đồng thiết thực: Chung tay trong hoạt động tuyên truyền giúp bệnh nhân tan máu bẩm sinh; cùng một số người đẹp tham gia chương trình thử thách dọn rác ở chân cầu Thủ Thiêm và tích cực tham các hoạt động vì môi trường khác... Mạnh mẽ, không màu mè, nói không với tai tiếng, chiêu trò, cô gái trẻ H’Hen Niê đang là một trong những hoa hậu được giới trẻ yêu mến nhất hiện nay.

Mới đây, Hoa hậu Trái đất Phương Khánh đã nhận lời trở thành đại sứ du lịch của tỉnh Bến Tre, quê hương cô. Điều khiến Phương Khánh nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ là cô hoàn toàn không lấy chi phí nào. Phương Khánh tâm sự, cô chung tay quảng bá hình ảnh đẹp, môi trường sinh thái trong lành của Bến Tre, với mong muốn đưa du lịch quê hương phát triển mạnh mẽ hơn. Phương Khánh cũng đồng thời là Hoa hậu có nhiều hoạt động tích cực vì môi trường thời gian qua.

Có những thời điểm, hình ảnh các người đẹp mang danh hiệu, môi son, má phấn, giày cao gót rầm rộ đi làm từ thiện để quảng bá tên tuổi trở nên rất quen thuộc. Cũng có thời điểm, người ta thấy những người đẹp sau khi nhận danh hiệu gây nhiều tai tiếng, hoặc chủ yếu chạy show, dùng danh hiệu phục vụ bản thân... Những điều này phần nào làm hao mòn niềm tin của người hâm mộ dành cho nhan sắc Việt.

Nhưng thời gian gần đây, công chúng đã nhận ra sự thay đổi tích cực từ phía các nhan sắc đăng quang. Đó là những gương mặt còn rất trẻ, xinh đẹp, có học thức. Họ đủ bản lĩnh để nói không với cám dỗ, biết đứng trên đôi chân chính mình và tích cực vì xã hội, vì cộng đồng.

Còn không ít người đẹp, hoa hậu, á hậu khác cũng đang âm thầm chung tay cùng các tổ chức hoặc lập các dự án của bản thân vì môi trường, san sẻ bớt gánh nặng cho người nghèo hay hỗ trợ trẻ nghèo hiếu học, chăm sóc người bệnh neo đơn... Đó là một thế hệ nhan sắc trẻ, mới đang góp phần gây dựng lại niềm tin về cái đẹp đúng nghĩa của phụ nữ Việt: Vẻ đẹp từ hình thức đến tâm hồn. 

Đọc thêm