Gây gổ với con riêng, cha dượng mất mạng

(PLO) - Đánh đập, la lối con riêng của vợ, người cha dượng không ngờ mình lại mất mạng sau cú phản đòn của đứa con.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TAND huyện Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long) vừa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tâm (SN 1976, xã Hòa Lộc, Tam Bình) mức án 42 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Nạn nhân bị thiệt mạng là ông Nguyễn Văn Trọng (SN 1957, cha dượng bị cáo Tâm, ở đối diện nhà bị cáo).  
Theo nội dung vụ án, giữa Tâm  và cha dượng đã có hiềm khích từ trước nên vào khoảng 17h ngày 8/9/2015, ông Trọng đi nhậu về thì gọi Tâm ra chửi. Một lúc sau, ông Trọng cầm cây xông vào đánh trúng tay Tâm. 
Bị đánh đau, Tâm lượm khúc cây cầm trên tay nhưng cố kìm nén, không đánh trả lại ông Trọng mà bỏ chạy ra đường. Tuy nhiên, ông Trọng không dừng lại mà đuổi theo dùng cây đánh Tâm.
Ông Trọng bị Tâm phản đòn làm ngã xuống đường, bất tỉnh, đến sáng hôm sau thì tử vong do chấn thương sọ não./.

Đọc thêm