Gazprom phản đối cáo buộc của EU về việc cung cấp thiếu khí đốt

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Người phát ngôn của Tập đoàn khí đốt khổng lồ Nga Sergey Kupriyanov nói với kênh truyền hình Rossiya-1 rằng những cáo buộc về việc cung cấp không đủ khí đốt chống lại Nga và tập đoàn năng lượng Gazprom là không thể chấp nhận được và không có căn cứ.
Một số khách hàng châu Âu của Gazprom đã chốt số lượng hợp đồng vào năm 2021. Ảnh: TASS
Một số khách hàng châu Âu của Gazprom đã chốt số lượng hợp đồng vào năm 2021. Ảnh: TASS

"Tất cả các cáo buộc chống lại Nga và Gazprom liên quan đến việc cung cấp không đủ lượng khí đốt cho thị trường châu Âu là hoàn toàn vô căn cứ, không thể chấp nhận được và không đúng sự thật. Nói một cách đơn giản, đó là một sự dối trá", người phát ngôn của Gazprom lưu ý.

Theo ông Kupriyanov, Gazprom đã sẵn sàng cung cấp một số khối lượng khí đốt bổ sung theo các hợp đồng dài hạn hiện có. Ông cũng đề cập rằng giá của những nguồn cung cấp này sẽ thấp hơn đáng kể so với giá giao ngay. "Mọi vấn đề ở Tây Âu đều do người châu Âu tự tạo ra, không cần thiết phải đổ lỗi cho Gazprom vì điều này", người phát ngôn của Gazprom nói.

Nga đã nhiều lần bị cáo buộc vào năm 2021 trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng ở châu Âu. Trong cuộc họp báo thường niên năm 2021 của mình, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố rằng Nga đã không giành giật thị trường khí đốt, đồng thời cảnh báo các đối tác châu Âu về mối đe dọa phá hủy hệ thống hợp đồng cung cấp khí đốt dài hạn.

Gazprom cung cấp khí đốt đến châu Âu theo yêu cầu của khách hàng phù hợp với các hợp đồng hiện có. Ảnh: Gazprom

Gazprom cung cấp khí đốt đến châu Âu theo yêu cầu của khách hàng phù hợp với các hợp đồng hiện có. Ảnh: Gazprom

Người phát ngôn của Gazprom Sergey Kupriyanov nói với kênh Rossiya-1 TV, "Năm nay, Gazprom cung cấp 50,2 tỷ mét khối khí đốt cho Đức, nhiều hơn 5,3 tỷ mét khối so với năm 2020. Ngoài Đức, trong số các quốc gia mà Gazprom đã cung cấp nhiều khí đốt hơn năm ngoái là Ý, Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgaria. , Hungary, Serbia, Đan Mạch, Phần Lan và Ba Lan. Trong khi đó, một số khách hàng, bao gồm từ Pháp và Đức, đã chốt khối lượng hợp đồng hàng năm của họ và do đó họ không còn gửi đơn đăng ký cung cấp khí đốt nữa".

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Gazprom không đăng ký công suất của đường ống dẫn khí Yamal-Europe, do không có đơn đăng ký nào từ người tiêu dùng châu Âu. Như gã khổng lồ khí đốt của Nga đã chỉ ra, Gazprom cung cấp khí đốt đến châu Âu theo yêu cầu của khách hàng phù hợp với các hợp đồng hiện có.

Đường ống dẫn khí đốt Yamal-Châu Âu chạy qua bốn quốc gia - Nga, Belarus, Ba Lan và Đức. Công suất thiết kế của nó lên tới 32,9 tỷ mét khối mỗi năm.

Đọc thêm