Gazprom thông tin về việc cung cấp khí đốt cho châu Âu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Người phát ngôn Sergey Kupriyanov nói với các phóng viên rằng Gazprom tiếp tục cung cấp khí đốt của Nga để vận chuyển đến châu Âu qua lãnh thổ Ukraine như bình thường.
Gazprom thông tin về việc cung cấp khí đốt cho châu Âu

Ông nói: “Gazprom cung cấp khí đốt của Nga để vận chuyển đến châu Âu qua lãnh thổ Ukraine theo yêu cầu của người tiêu dùng châu Âu - 107,5 triệu mét khối tính đến ngày 27/2. Tính đến ngày 26/2, 108,1 triệu mét khối đã được yêu cầu.

Khối lượng này gần như tương đương với lượng giao hàng theo yêu cầu đặt trước dài hạn cho việc vận chuyển khí đốt qua Ukraine (khoảng 109,5 triệu mét khối mỗi ngày).

Ngày 24/2, Gazprom đã xác nhận rằng họ tiếp tục vận chuyển khí đốt đến châu Âu qua Ukraine. Công ty cho biết: “Gazprom cung cấp khí đốt của Nga để vận chuyển qua lãnh thổ Ukraine theo phương thức thường xuyên theo yêu cầu của người tiêu dùng châu Âu.

Theo số liệu của đơn vị vận hành đường dẫn khí đốt của Ukraine, lượng khí đốt cung cấp qua Ukraine ngày 22/2 lên tới 50,4 triệu mét khối mỗi ngày, với khối lượng bơm tối đa theo hợp đồng khoảng 109 triệu mét khối. Đơn đăng ký bơm qua Ukraine vào ngày 24/2 đã tăng lên 83,9 triệu mét khối so với 61 triệu mét khối một ngày trước đó.

Gazprom cho biết, đơn xin quá cảnh ngày 24/2 đã tăng 31,4% lên 83 triệu m3 khí / ngày so với ngày hôm trước.

Trước đó, ngày 25/2, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nói với các phóng viên ở Brussels, một gói trừng phạt mới của châu Âu nhằm vào Nga, được các nhà lãnh đạo của 27 quốc gia thành viên châu Âu thông qua trong cuộc họp thượng đỉnh khẩn cấp vào tối thứ Năm, sẽ cản trở hoạt động lọc và bán dầu của Nga và gây thiệt hại hàng tỷ USD.

Theo cách nói của bà, các lệnh trừng phạt của EU đối với lĩnh vực năng lượng của Nga cấm xuất khẩu "các công cụ <…> quan trọng để lọc dầu."

"Những công cụ này được chế tạo ở Châu Âu, chúng là duy nhất và không thể thay thế trên toàn cầu bởi các nhà cung cấp khác", bà nói thêm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong một bài phát biểu trên truyền hình vào sáng thứ Năm rằng để đáp lại yêu cầu của người đứng đầu các nước cộng hòa Donbass, ông đã quyết định thực hiện một chiến dịch quân sự đặc biệt. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng Moscow không có kế hoạch chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Ukraine.