Gazprom vi phạm lệnh của Tổng thống Nga?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Khi được hỏi liệu Điện Kremlin có nghĩ rằng mệnh lệnh của Tổng thống không được thực hiện hay không, Người phát ngôn Tổng thống Nga Dmitry Peskov đã trả lời "không".
Công trường thi công Dòng chảy Phương Bắc (Nord Stream) 2.
Công trường thi công Dòng chảy Phương Bắc (Nord Stream) 2.

Ông Peskov cho biết, Điện Kremlin không thấy có bất kỳ vi phạm nào đối với lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc tăng cường bơm khí đốt vào các cơ sở lưu trữ dưới lòng đất ở châu Âu.

Khi được hỏi liệu Điện Kremlin có nghĩ rằng mệnh lệnh của Tổng thống không được thực hiện hay không, ông Peskov đã trả lời "không" và nói rằng, phần còn lại của các câu hỏi nên được chuyển cho Gazprom. "Gazprom vẫn [duy trì] liên lạc hàng ngày với các đồng nghiệp của mình ở các nước châu Âu", ông Peskov nói.

Vào ngày 27/10, Tổng thống Putin đã chỉ thị cho Gazprom, sau khi hoàn thành việc bơm khí vào các cơ sở lưu trữ dưới lòng đất ở Nga, phải tăng nguồn cung cấp cho các cơ sở lưu trữ của công ty ở châu Âu.

Hôm thứ Hai, ông Peskov nói cho các phóng viên biết, đến nay vẫn chưa có tiến triển nào trong việc phê duyệt Dòng chảy Phương Bắc (Nord Stream) 2 bởi các đối tác châu Âu, đồng thời cho biết thêm rằng "kiên nhẫn chờ đợi" là việc cần làm trong tình huống này.

"Dòng chảy Phương Bắc (Nord Stream) 2 là một dự án sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng của lục địa châu Âu", Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov lưu ý.

Theo Phó giám đốc bộ phận của Gazprom Alexei Finikov cho biết hôm thứ Hai, đường ống dẫn khí Nord Stream 2 đã sẵn sàng được đưa vào hoạt động.