Giá dầu thô thế giới duy trì đà tăng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sáng nay, giá dầu thô thế giới tiếp tục tăng ở mức cao. Đà tăng kéo dài từ tuần trước do diễn biến căng thẳng chính trị ở Trung đông.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Dữ liệu từ oilprice cho thấy, lúc 8h ngày 4/3 (giờ Việt Nam), giá dầu thô WTI của Mỹ được giao dịch ở mức 80,16 USD/thùng, tăng 0,19 USD/thùng tương đương tăng 0,24%; trong khi đó, giá dầu thô Brent giao ở mức 83,79 USD/thùng, tăng 0,24 USD/thùng tương đương tăng 0,29%.

Tuần trước, giá dầu đã ghi nhận một tuần tăng tốc. Trong 5 phiên giao dịch, giá dầu đã tăng 3 phiên, giảm 1 phiên và trái chiều 1 phiên. Tính cả tuần, giá dầu Brent tăng khoảng 2,4% lên mức 83,55 USD/thùng, dầu WTI tăng hơn 4,5% lên mức 83,62 USD/thùng.

Giá dầu tăng trong bối cảnh diễn biến trên Biển Đỏ, tồn kho dầu của Mỹ, lo ngại OPEC+ kéo dài cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện và các dữ liệu kinh tế ở Trung Quốc, châu Âu, Mỹ.

Cũng trong tuần trước, báo cáo từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy trong tháng 1, chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ, thước đo lạm phát của Fed, đã tăng 0,3%. Chỉ số PCE lõi tăng 0,4%. Chỉ số này cho thấy lạm phát tháng 1 phù hợp với kỳ vọng của các nhà kinh tế, nên nhiều khả năng Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào giữa năm.

Một số liệu cũng đáng chú ý trong tuần trước đó là kết quả khảo sát của Reuters cho thấy OPEC đã bơm 26,42 triệu thùng/ngày trong tháng 2, tăng 90.000 thùng/ngày so với tháng 1.

Cũng trong tháng 2, chỉ số quản lý mua hàng (PMI) chính thức trong lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc đã giảm xuống 49,1, giảm tháng thứ 5 liên tiếp. Trong khi đó, lạm phát tại khu vực đồng Euro giảm 2,6%.

Tuần này, thị trường sẽ dõi theo chỉ số PMI dịch vụ của Mỹ trong tháng 2, quyết định lãi suất của Ngân hàng Canada, Ngân hàng Trung ương châu Âu, báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 2 của Mỹ và nhất là báo cáo chính sách tiền tệ nửa năm do Chủ tịch Fed Powell trình lên Quốc hội Mỹ.

Tại thị trường trong nước, giá bán lẻ xăng dầu hôm nay: Xăng E5RON92: không cao hơn 22.752 đồng/lít; Xăng RON95-III: không cao hơn 23.929 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 20.773 đồng/lít; Dầu hỏa: không cao hơn 20.785 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.959 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên được áp dụng theo mức giá tại phiên điều hành chiều 29/2 của liên bộ Tài chính - Công Thương. Theo đó, giá bán lẻ xăng được điều chỉnh tăng, còn giá dầu giảm.

Từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 9 lần điều chỉnh giá trong đó có 6 lần tăng và 3 lần giảm.