Gia đình dừng tìm kiếm thi thể nạn nhân bị bác sĩ ném xác

(PLO) - Gia đình nạn nhân cho biết, hôm 29/11 đã ngưng tìm kiếm thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân bị bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường vứt xác xuống sông Hồng. Nhằm để tập trung lo lễ 49 ngày cầu siêu cho linh hồn nạn nhân.
Gia đình dừng tìm kiếm thi thể nạn nhân bị bác sĩ ném xác

Trao đổi với PLVN, chiều tối 29/11 ông Phạm Đức Quang, cậu của nạn nhân cho biết: "Mấy ngày qua chúng tôi đi dọc sông Hồng để tìm kiếm cháu tôi nhưng không thấy bất kỳ dấu tích nào. Vì thế chúng tôi đã họp gia đình và đi đến thống nhất là từ hôm nay (ngày 29/11 - pv), sẽ ngưng tìm kiếm để tập trung lo làm lễ 49 ngày cho linh hồn cháu tôi được siêu thoát".

Ông Quang cũng cho biết, vì do không tìm được thi thể của chị Lê Thị Thanh Huyền nên gia đình đang có ý định xây mộ gió (mộ không có xác - pv), để thắp hương. Trong quá trình làm lễ 49 ngày, gia đình vẫn tiếp nhận thông tin gửi đến về thi thể chị Huyền, rồi sau 49 ngày gia đình lại tiếp tục công cuộc tìm kiếm.

Hình ảnh ông Quang tìm kiếm thi thể cháu mình trong những ngày qua ở khu vực sông Hồng.
Hình ảnh ông Quang tìm kiếm thi thể cháu mình trong những ngày qua ở khu vực sông Hồng.
"Lễ 49 ngày, gia đình sẽ làm lễ truy điệu tại nhà tang lễ Thanh Nhàn, sau đó đưa di ảnh cháu tôi lên chùa Kim Liên" ông Quang cho biết thêm.

Về phía lực lượng chức năng thì theo thượng tá Nguyễn Văn Cương, phó phòng cảnh sát đường thủy (PC68), Công an Hà Nội cho biết họ vẫn tiếp tục tìm kiếm dọc sông Hồng trong những ngày qua, và cả những ngày tiếp theo.

Theo BS Trần Đình Hiệu (nguyên trưởng Trưởng khoa Tim nhi của bệnh viện Bạch Mai, Nhi Trung ương, Xanh Pôn)cho biết: "Thường một thi thể mà bị chết dưới nước, trong vòng 2 - 3 ngày thì thi thể đó bắt đầu có dấu hiệu phân hủy. Còn về trường hợp của nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền đã 40 ngày rồi thì khả năng thi thể sẽ bị hủy hoại rất cao, và cũng có thể giờ còn bộ xương".

Vì thế mà một người bác ruột của nạn nhân cũng cho biết họ đang mất dần hy vọng vào việc tìm được thi thể của chị Lê Thị Thanh Huyền. Trong những ngày qua, người nhà nạn nhân vì quá đau buồn, lo lắng nên nhiều người liên tục đổ bệnh. Phía gia đình nạn nhân vẫn mong muốn có một lời khai chính xác nhất từ bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường trong quá trình gây án.

Đọc thêm