Đừng chết vì hút mỡ, nâng ngực ở thẩm mỹ viện

(PLO) - Giống mọi lần, khi vụ án rung động bác sỹ ném xác phi tang nạn nhân ở trung tâm thẩm mỹ Cát Tường lắng xuống, chị em sẽ lại tiếp tục giấc mơ eo thon, ngực nở. Câu hỏi đặt ra là đi đâu để hút mỡ, nâng ngực?.
Đừng chết vì hút mỡ, nâng ngực ở thẩm mỹ viện

Sau sự việc chấn động dư luận tại Trung tâm thẩm mỹ Cát Tường, hàng loạt cuộc thanh tra của các sở Y tế đã diễn ra trên địa bàn Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Kết quả phát hiện nhiều sai phạm từ các thẩm mỹ viện từ to tới nhỏ: vi phạm về niêm yết giá, nội dung quảng cáo, sản phẩm làm đẹp không rõ nguồn gốc,…

Trong khi khắp các ngõ phố nhan nhản các thẩm mỹ viện nhưng theo danh sách lần đầu tiên được Sở Y tế Hà Nội công bố chỉ có 35 cơ sở làm đẹp được cấp phép. Trong đó có 3 bệnh viện tư còn lại có 30 phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ đang hoạt động vì 2 cơ sở đã đóng cửa.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội, cũng lưu ý: “Dù 30 phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ này được cấp phép đủ điều kiện hoạt động nhưng không phải được thực hiện mọi loại hình phẫu thuật thẩm mỹ mà chỉ được thực hiện một số thủ thuật trong quy định như: cắt mí mắt, xăm mày, xăm môi…"

Trong văn bản trả lời chính thức báo chí lần đầu tiên về vụ bác sỹ ném xác phi tang của Thẩm mỹ viện Cát Tường, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng nói rõ: “Mục i Khoản 4 Điều 25 của Thông tư 41 quy định về phạm vi hoạt động chuyên môn của phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ, trong đó nêu rất rõ: “Không được phẫu thuật tạo hình như nâng ngực; nâng vú; thu nhỏ quầng vú, núm vú; thu gọn thành bụng, mông, đùi; căng da mặt, mông, đùi; lấy mỡ cơ thể”.

Muốn thực hiện các phẫu thuật này, người có nhu cầu cần đến các bệnh viện có đủ điều kiện và được cấp phép hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ, và nên chọn những bác sỹ có chuyên môn về lĩnh vực này”.
Theo công bố của lãnh đạo Sở Y tế, Hà Nội chỉ có 3 cơ sở Bệnh viện tư nhân được cấp phép phẫu thuật thẩm mỹ gồm: Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc.

Sau sự việc đau lòng này, nhiều chị em mới “tá hỏa” vì bấy lâu nay vẫn thấy các thẩm mỹ viện quảng cáo hút mỡ, nâng ngực rầm rộ nhưng thực ra không được cấp phép. Trong khi ngành y tế còn để xảy ra quá nhiều sai phạm dẫn tới hậu quả đau lòng do quản lý chưa chặt, chúng ta nên tự trang bị cho mình kiến thức để hạn chế những rủi ro. Chị em đừng chết vì làm đẹp thiếu hiểu biết.