Giá hoa tươi tăng mạnh, điểm bán hoa mọc lên như nấm trước thềm 8/3

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trước thềm 8/3, trên nhiều tuyến phố Hà Nội, những điểm bán hoa tự phát mọc lên như nấm, giá hoa tươi cũng tăng mạnh so với ngày thường.
Giá hoa tươi tăng mạnh, điểm bán hoa mọc lên như nấm trước thềm 8/3

Chỉ còn 1 ngày nữa là đến ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, thị trường hoa tươi Hà Nội đã và đang trở nên sôi động. Đi dọc các tuyến phố Hà Nội những ngày này sẽ dễ dàng nhìn thấy hình ảnh các cửa hàng hoa tươi trưng bày nhiều bó hoa rực rỡ, đủ màu sắc để phục vụ nhu cầu khách hàng.

Khảo sát chung cho thấy, thị trường hoa tươi những ngày này tăng giá từ 10% - 30% so với ngày thường. Về mẫu mã, hoa đa dạng, từ các chủng loại hoa hồng đến hoa ly, cẩm tú cầu, hướng dương, cát tường, lan... Mặc dù giá hoa tăng mạnh song sức mua vẫn khá lớn.

Chủ một cửa hàng hoa trên phố Trung Kính (Cầu Giấy) cho biết: "Vì đã bán lâu năm nên cửa hàng đa số chỉ toàn khách quen, riêng ngày hôm nay đã bán được gần 20 đơn hàng, chủ yếu là khách đặt hàng trước rồi cửa hàng ship theo yêu cầu. Hoa tươi dịp này tăng giá so với ngày thường không đáng kể, từ 10-30% tùy loại hoa".

Bên cạnh các loại hoa tươi truyền thống, các loại hoa nhập khẩu với kiểu dáng đẹp, màu sắc bắt mắt cũng được người tiêu dùng Hà Nội ưa chuộng. Mỗi bó hoa tươi nhập khẩu có giá lên đến hàng triệu đồng vẫn được rất đông khách hàng đặt mua.

"Khách mua đa số đặt hàng qua điện thoại hoặc facebook. Vì là dòng hoa nhập khẩu nên có giá thành cao hơn so với các loại hoa trong nước. Giá hoa dao động từ 600.000 đồng đến 3.000.000 đồng tùy size hoa. Từ hôm qua đến hôm nay đã có khá đông khách đặt hàng trước, sức mua sẽ tăng cao nhất vào đúng ngày lễ 8/3", chủ một tiệm hoa trên phố Kim Mã (Ba Đình) thông tin.

Trước thềm 8/3, trên nhiều tuyến phố của Hà Nội như Xuân Thủy, Hồ Tùng Mậu, (quận Cầu Giấy), xuất hiện hàng loạt điểm bán hoa tự phát liên tiếp nhau, đặc biệt là khu vực gần các trường đại học.

Theo ghi nhận của PV, những điểm này bày bán chủ yếu là các loại hoa sáp và hoa tươi với giá dao động từ 200.000 - 1.000.000 đồng/bó tùy số lượng bông. Người bán cho biết, "đến thời điểm hiện tại sức mua chưa nhiều. Đa số khách sẽ mua vào đúng ngày 8/3. Bên cạnh hoa tươi dòng hoa sáp cũng được nhiều người ưa chuộng vì mẫu mã đẹp, thơm lại để được lâu".

Một số hình ảnh PV ghi nhận thực tế:

Hàng loạt điểm bán hoa tự phát mọc lên trên phố Hồ Tùng Mậu, đoạn chân Nhà ga Lê Đức Thọ.

Hàng loạt điểm bán hoa tự phát mọc lên trên phố Hồ Tùng Mậu, đoạn chân Nhà ga Lê Đức Thọ.

Nhiều loại hoa tươi và hoa sáp với kiểu dáng, kích cỡ khác nhau.

Nhiều loại hoa tươi và hoa sáp với kiểu dáng, kích cỡ khác nhau.

Xe hàng rong bán hoa phía trước cổng Đại học Sư phạm Hà Nội.
Xe hàng rong bán hoa phía trước cổng Đại học Sư phạm Hà Nội.
Hàng loạt điểm bán hoa trên đường Hồ Tùng Mậu.

Hàng loạt điểm bán hoa trên đường Hồ Tùng Mậu.

Đối diện Đại học Thương Mại.

Đối diện Đại học Thương Mại.

Ngã tư đường Hồ Tùng Mậu giao Trần Vĩ.

Ngã tư đường Hồ Tùng Mậu giao Trần Vĩ.

Đối diện Nghĩa trang Mai Dịch.

Đối diện Nghĩa trang Mai Dịch.

Ghi nhận tại phía trước cổng Đại học Quốc gia Hà Nội.
Ghi nhận tại phía trước cổng Đại học Quốc gia Hà Nội.
Trước cổng Đại học Sư phạm Hà Nội.

Trước cổng Đại học Sư phạm Hà Nội.