Gia Lai: Phát hiện xe đầu kéo chứa 5,5 tấn cá tầm nhập lậu qua biên giới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hơn 5,5 tấn cá tầm được định giá trên 1,6 tỷ đồng vận chuyển trái phép qua biên giới bị cơ quan công an Gia Lai phát hiện thu giữ.

Ngày 6/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tổ chức tiêu hủy 5,5 tấn cá tầm nhập lậu qua biên giới.

Theo công an tỉnh Gia Lai, việc tiêu hủy 5,5 tấn cá tầm trên là tang vật trong vụ án vận chuyển hàng hóa qua biên giới trái phép bị phát hiện hôm 22/11.

Công an Gia Lai tổ chức tiêu hủy cá tầm nhập lậu. Ảnh: CACC

Trước đó, vào ngày 22/11, qua công tác theo dõi, nắm tình hình, các lực lượng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Gia Lai nhận được thông tin có vụ vận chuyển trái phép 5,5 tấn cá tầm bằng xe tải trọng lớn qua biên giới.

Khi xe tải chở hàng hóa trái phép đang di chuyển trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua làng Bruk Ngol, phường Yên Thế, TP Pleiku thì bị lực lượng chức năng tổ chức dừng xe để kiểm tra.

Kết quả cho thấy, số lượng hàng hóa trong xe tải trọng trên có 5,5 tấn cá tầm không rõ nguồn gốc.

Quá trình trưng cầu giám định của Hội đồng định giá TP Pleiku xác định, giá trị tài sản là vật chứng trong vụ án có trị giá hơn 1,6 tỷ đồng.

Do tang vật đã hư hỏng, bốc mùi hôi thối, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường rất cao vậy nên ngành chức năng tỉnh Gia Lai tiến hành tiêu hủy.

Đọc thêm