Giá vé máy bay tăng nóng từng ngày dịp 30/4-01/5, nhiều đường bay hết chỗ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mặc dù còn hơn 1 tháng nữa mới tới dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5, song hiện tại giá vé máy bay tại một số chặng bay nội địa đã tăng vọt, một số đường bay đã hết vé giờ đẹp, thậm chí "cháy" vé. Dự báo, giá vé còn tiếp tục tăng cao trong dịp hè năm nay.
Giá vé máy bay dịp Lễ 30/4 và 01/5 đang tăng nóng từng ngày.
Giá vé máy bay dịp Lễ 30/4 và 01/5 đang tăng nóng từng ngày.

“Cháy vé” khung giờ đẹp, mức thấp nhất cũng hơn 3 triệu đồng/vé

Năm nay, dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 liền sát với dịp nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương. Do đó, người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày liên tiếp. Kỳ nghỉ bắt đầu từ ngày 29/4/2023, kéo dài đến hết ngày 3/5/2023. Thời gian nghỉ dài ngày khiến nhu cầu đi lại và du lịch của người dân tăng cao.

Theo khảo sát của phóng viên, tính tới thời điểm hiện tại, giá vé máy bay trên một số chặng bay tới địa điểm du lịch nổi tiếng như Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang đang “nóng” từng ngày do nhu cầu lớn, một số chặng bay thậm chí đã hết vé trong khung giờ đẹp.

Cụ thể, trên trang bán vé máy bay của Vietjet air, chặng bay từ Hà Nội - TP Hồ Chí Minh ngày 29/4, các chuyến bay trong khung giờ đẹp đã hết chỗ chỉ còn duy nhất khung giờ 5h10 đến 7h20, với mức giá 3,013,000 đồng/vé một chiều (hạng phổ thông, đã bao gồm thuế phí). Ở hạng thương gia, giá vé có mức hơn 4,6 triệu đồng/vé một chặng và 9,3 triệu đồng/người/vé khứ hồi.

Trong khi đó, tại trang web của Vietnam Airlines, cũng trong ngày 29/4, giá vé máy bay tăng cao, chặng bay từ Hà Nội - TP Hồ Chí Minh trong khung giờ đẹp từ 9h đến 11h15 có mức giá 3,581,000 đồng/vé một chiều, khứ hồi gần 7,2 triệu đồng. Còn lại trong các khung giờ khác giá giao động từ 2,571,000 đồng/vé một chiều - 3,385,000 đồng/vé một chiều (hạng phổ thông, đã bao gồm thuế, phí). Đối với hạng thương gia, giá vé trong các khung giờ đẹp là 8,929,000 đồng/vé một chiều, khứ hồi hơn 17,8 triệu đồng/người (đã bao gồm thuế, phí).

Còn tại trang bán vé của Bamboo Airways, giá vé máy bay đi từ Hà Nội - TP Hồ Chí Minh các khung giờ đẹp đã đều hết vé, chỉ còn vé cho giờ bay buổi tối với mức giá 2,049,000 đồng/vé một chặng (hạng phổ thông, đã bao gồm thuế, phí); khứ hồi hơn 4 triệu đồng/người. Đối với hạng thương gia, vé bay chặng Hà Nội - TP Hồ Chí Minh có mức giá gần 8 triệu đồng/vé một chiều và 16 triệu đồng/người/vé khứ hồi (đã bao gồm thuế, phí).

Đối với các chặng bay tới các địa điểm du lịch nổi tiếng như: Hà Nội - Nha Trang bay ngày 29/4 và về ngày 3/5 tại trang bán vé của Vietjet air đã hết vé hầu hết giờ bay trong ngày chỉ còn vé giờ bay đêm, với mức giá 3,398,000 đồng/vé một chiều, khứ hồi 6,7 triệu đồng/người (hạng phổ thông đã bao gồm thuế, phí). Trong khi đó, các vé bay chặng Hà Nội - Nha Trang ngày 29/4 tại Vietnam Airlines đã hết toàn bộ vé. Tại Bamboo Airways, chặng bay này cũng đã hết vé tại hầu hết các khung giờ bay, chỉ còn duy nhất khung giờ 19h10 đến 21h05 với mức giá 3,251,000 đồng/vé một chiều (đã bao gồm thuế, phí).

Tương tự, các chặng bay tới Phú Quốc, Đà Nẵng, Côn Đảo… giá vé cũng tăng cao từng ngày, mức giá giao động từ 3,9 triệu đồng/vé một chặng tới 5,4 triệu đồng/vé một chiều hạng phổ thông đã bao gồm thuế phí, trong đó một số khung giờ đẹp cũng đã hết vé.

Nhìn chung, giá vé giữa các hãng có sự chênh lệch trong khoảng từ 1 - 1,5 triệu đồng/vé một chiều, hạng phổ thông. Mức giá này đắt ngang so với với mức giá vé dịp Tết Nguyên đán 2023.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao dịp Lễ 30/4 và 01/5, các hãng hàng không đều đã lên kế hoạch tăng chuyến để phục vụ hành khách. Cụ thể, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) thông báo đã sẵn sàng nguồn lực tối đa cho dịp cao điểm.

Trong giai đoạn cao điểm hè năm nay (từ tháng 4 tới hết tháng 8/2023, gồm cả dịp lễ 30/4 và 01/5), mỗi ngày sân bay Tân Sơn Nhất được điều phối 948 chuyến bay cất/hạ cánh (slot), hiện các hãng đã xác nhận khai thác 843 slot/ngày, chỉ còn trống hơn 100 slot/ngày (chủ yếu vào khung giờ đêm).

Tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), hiện các hãng đã xác nhận khai thác 719 slot/ngày, chỉ còn trống hơn 120 slot/ngày. Đặc biệt, năm nay các đường bay quốc tế đã cơ bản khôi phục toàn bộ, thậm chí đường bay mới được mở thêm, các hãng phải giảm khai thác nội địa để bay quốc tế. Hai sân bay lớn đã gần như kín lịch.

Từ ngày 24/4 đến 4/5, Vietnam Airlines Group tăng tải trên 8 đường bay gồm giữa Hà Nội với Huế, Đà Nẵng, Cam Ranh, Đà Lạt, Phú Quốc và giữa TP HCM với Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc. Mức tăng mạnh nhất là đường bay TP HCM - Đà Nẵng với việc bổ sung 46 chuyến bay, tiếp theo là Hà Nội - Đà Nẵng 40 chuyến bay, Hà Nội - Nha Trang 38 chuyến bay, TP HCM - Nha Trang 26 chuyến bay, TP HCM - Phú Quốc 22 chuyến bay. Các đường bay khác tăng 14-18 chuyến bay…

Tương tự, Bamboo Airways cũng thông báo dự kiến tăng 15% cung ứng tải nội địa, trong đó, tập trung vào đường bay Hà Nội - TP HCM/Đà Nẵng, các đường bay đi Phú Quốc, Nha Trang, Quy Nhơn…

Hãng hàng không Vietjet Air cũng thông báo tăng 152 chuyến bay mỗi ngày, cung cấp 27.600 chỗ cho hành khách đến các điểm du lịch như Đà Lạt, Phú Quốc, Đà Nẵng…

Giá vé có thể tiếp tục tăng cao từ quý 2/2023

Mới đây, Bộ GTVT đã công bố dự kiến tăng khung giá dịch vụ vận chuyển hàng không (trần giá vé máy bay) nội địa trung bình 3,75% so với mức hiện hành. Vì vậy, nếu Bộ GTVT điều chỉnh nới trần khung giá dịch vụ hàng không, giá vé máy bay trong thời gian tới có thể sẽ tiếp tục tăng.

Cụ thể, so với hiện tại, đường bay từ 1.280km trở lên tăng mạnh nhất với mức 6,67%, lên tối đa 4 triệu đồng. Từ 1.000km đến dưới 1.280km tăng 6,25%, tương ứng 3,4 triệu đồng. Đường bay từ 850km đến dưới 1.000km, mức tăng 2,89 triệu đồng (tương ứng với 3,58%).

Đường bay từ 500km đến dưới 850km, giá vé máy bay tăng trần 2,25 triệu đồng (tương ứng với mức tăng 2,25%). Các nhóm đường bay dưới 500km và đường bay kinh tế-xã hội vẫn giữ nguyên.

Như vậy, với mức điều chỉnh này, đường bay nhộn nhịp với tần suất khai thác cao nhất là TP HCM - Hà Nội sẽ có mức trần 8 triệu đồng/lượt khứ hồi, chưa gồm thuế, phí.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, đưa ra khung giá máy bay mới sẽ tác động góp phần làm tăng CPI năm nay lên khoảng 0,07 điểm phần trăm.

Hiện nay, các mức giá, khung giá dịch vụ chuyên ngành hàng không do Nhà nước định giá vẫn được thực hiện ổn định theo quy định tại Thông tư số 53/2019/TT-BGTVT. Lần gần nhất khung trần này được điều chỉnh tăng là năm 2015.