Giá xăng dầu hôm nay- 6/3: Dầu thô thế giới đồng loạt lao dốc phiên đầu tuần

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng nay vào 7h30 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô thế giới đồng loạt lao dốc, giá dầu Brent về mức 85,55 USD/thùng, dầu WTI giảm còn 79,41 USD/thùng.
Sáng nay, giá dầu thô thế giới quay đầu giảm sau một tuần tăng giá. (Ảnh internet).
Sáng nay, giá dầu thô thế giới quay đầu giảm sau một tuần tăng giá. (Ảnh internet).

Giá xăng dầu thế giới

Dữ liệu từ oilprice cho thấy, lúc 7h30 ngày 6/3 (giờ Việt Nam), giá dầu thô WTI của Mỹ được giao dịch ở mức 79,41 USD/thùng, giảm 0,27 USD/thùng, tương đương giảm 0,34%; giá dầu thô Brent giao ở mức 85,55 USD/thùng, giảm 0,28 USD/thùng, tương đương giảm 0,33%.

Tuần qua, thị trường xăng dầu thế giới ghi nhận một tuần tăng giá khá mạnh. Cụ thể, trong 5 phiên giao dịch có 4 phiên tăng giá và duy nhất một phiên giảm.

Nguyên nhân thúc đẩy giá dầu tăng do triển vọng tiêu thụ dầu của Trung Quốc và Nga có kế hoạch cắt giảm sản lượng cao hơn dự kiến. Ngày 28/2, giá xăng dầu thế giới đảo chiều đi xuống do đồng USD mạnh lên và lo ngại nguy cơ suy thoái kinh tế thế giới.

3 phiên sau đó, giá dầu tăng liên tiếp nhờ tín hiệu tích cực về nhu cầu dầu của Trung Quốc và lo ngại thiếu hụt nguồn cung.

Sang tới ngày 1/3, số liệu được Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc công bố cho thấy, Chỉ số quản lý thu mua (PMI) sản xuất của nước này vào tháng 2 đã tăng lên 52,6 điểm từ mức 50,1 điểm vào tháng 1. Giới chuyên gia nhận định sự hồi phục của nền kinh tế Trung Quốc sẽ khiến nhu cầu dầu thế giới tăng thêm 1 triệu thùng/ngày.

Bên cạnh đó, giá dầu đi lên còn bởi lo ngại thiếu hụt nguồn cung gia tăng. Nguồn cung dầu chịu sự tác động bởi kế hoạch cắt giảm sản lượng dầu 500.000 thùng/ngày, tương đương khoảng 5% sản lượng của Nga vào tháng 3 để đáp trả phương Tây vì đã áp đặt giá trần đối với dầu và các sản phẩm dầu của nước này.

Thông tin Nga có kế hoạch cắt giảm tới 25% sản lượng xuất khẩu dầu mỏ của nước này từ các cảng phía tây trong tháng 3 cũng tác động lên giá dầu.

Nguồn cung dầu ngày càng eo hẹp hơn khi các nhà sản xuất lớn trong Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) có kế hoạch cắt giảm sản lượng.

Ngoài ra, trong phiên cuối tuần qua, giá dầu tiếp tục tăng khi thông tin Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) rút khỏi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) được xác nhận là không đúng sự thật.

Theo dữ liệu từ Oilprice, kết thúc tuần qua, giá dầu Brent được giao dịch ở mức 85,83 USD/thùng, giá dầu WTI chốt tuần ở mức 79,68 USD/thùng. Tính chung cả tuần qua, giá dầu Brent tăng 2,67 USD/thùng; giá dầu WTI tăng 3,36 USD/thùng.

Tuy nhiên, mở đầu phiên giao dịch sáng nay, vào 7h30 theo giờ Việt Nam giá dầu thô thế giới đã đồng loạt đi xuống, hiện dầu WTI của Mỹ được giao dịch ở mức 79,41 USD/thùng, dầu thô Brent giao ở mức 85,55 USD/thùng.

Giá xăng dầu trong nước

Sáng ngày 6/3 giá xăng dầu trên thị trường cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 22.421 đồng/lít; Xăng RON 95 không quá 23.325 đồng/lít; Dầu diesel không quá 20.255 đồng/lít; Dầu hỏa không quá 20.474 đồng/lít; Dầu mazut không quá 14.555 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu nói trên đã được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tại kỳ điều hành giá chiều ngày 1/3. Theo điều chỉnh, giá xăng giảm hơn 100 đồng/lít còn giá dầu giảm hơn 300 đồng/lít, duy có giá dầu mazut tăng 304 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập và không chi quỹ bình ổn giá với xăng E5 RON92, nhưng trích lập 200 đồng/lít với xăng RON95, trích lập 500 đồng/lít với dầu diesel.