Giá xăng dự báo tăng vào ngày đầu tiên đi làm của năm mới Giáp Thìn?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày mai (15/2) - ngày đầu tiên đi làm của năm mới, giá bán lẻ xăng dầu sẽ được điều chỉnh theo Nghị định 80/2023 /NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 9 5/2021/NĐ-CP và Nghị định 83 /2014/NĐ-CP.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trên thị trường thế giới, giá dầu trong những ngày qua đã tăng hơn 6%, ghi nhận tuần tăng mạnh nhất kể từ đầu năm đến nay. Nguyên nhân do tình hình xung đột ở Trung Đông leo thang làm dấy lên mối lo ngại về nguồn cung trong tương lai.

Tại thị trường Singapore, trong kỳ vừa qua, giá xăng thành phẩm bình quân ở thị trường này cũng diễn biến theo xu hướng tăng nhẹ so với kỳ trước.

Trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới, các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu trong nước dự báo trong kỳ điều hành ngày mai (15/2), tức mùng 6 Tết, giá bán lẻ xăng, dầu có thể tăng từ 600 - 700 đồng/lít. Nếu liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng ít hơn.

Nếu dự báo trên là chính xác thì giá xăng trong nước sẽ có phiên điều chỉnh tăng sau lần giảm mạnh vào kỳ điều hành liền trước.

Ở kỳ điều hành gần nhất ngày 8/2, cơ quan quản lý quyết định giảm 793 đồng/lít đối với xăng E5 RON 92; giảm 898 đồng/lít đối với xăng RON 95.

Hiện, giá xăng E5RON92 không cao hơn 22.120 đồng/lít (thấp hơn xăng RON95-III 1.142 đồng/lít; xăng RON95-III: không cao hơn 23.262 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 20.707 đồng/lít; Dầu hỏa: không cao hơn 20.588 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.598 đồng/kg.

Kể từ đầu năm 2024 đến nay, giá xăng trong nước đã có 6 đợt điều chỉnh giá, trong đó có 2 phiên giảm và 4 phiên tăng liên tiếp.