Giải cứu bé trai 7 tuổi bị bắt cóc vào rừng sâu

Hai kẻ bắt cóc đưa cháu Đ. (7 tuổi) vào rừng sâu cách xa nhà hơn 200 km rồi đòi 200 triệu đồng tiền chuộc...

Hai kẻ bắt cóc đưa cháu Đ. vào rừng sâu cách xa nhà hơn 200 km rồi đòi 200 triệu đồng tiền chuộc.

Ngày 9/8, tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với công an huyện Hải Lăng, Công an TP Đà Nẵng và Công an tỉnh Quảng Nam phá thành công chuyên án bắt cóc trẻ em, bắt giữ 2 đối tượng.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Đó là Phan Quang Thoan, 21 tuổi và Phan Quang Thoại, 18 tuổi (là 2 anh em ruột, trú tại xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An).

Theo thông tin ban đầu, trước đó 2 tên này trên đã vào tỉnh Quảng Trị để làm thuê cho gia đình chị Trần Thị T., (thôn Mỹ Trường, xã Hải Trường, huyện Hải Lăng).

Ngày 7/8 bọn chúng đã bắt cóc con chị T. là cháu Nguyễn Văn Đ. (7 tuổi) và bắt xe khách đưa em Đ. vào Quảng Nam.

Sau đó, gia đình chị T. đã đến trình báo với Công an huyện Hải Lăng về việc con trai mình bị mất tích.

Vào lúc 17 giờ ngày 7/8, chị T. nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ với nội dung là thông báo con trai chị đang bị bắt giữ, muốn chuộc con thì mang 200 triệu ra Khách sạn M.K. (TP. Đông Hà) và chỉ được đi một mình, không được trình báo công an.

Sau khi có được thông tin trên, lực lượng công an đã rà soát các nghi phạm liên quan, có phương án xử lý.

Tuy nhiên, những tên bắt cóc không xuất hiện như đã hẹn trong tin nhắn.

Bằng các phương pháp nghiệp vụ, công an tỉnh Quảng Trị đã cử một tổ công tác vào TP. Đà Nẵng, Quảng Nam phối hợp với công an địa phương truy tìm kẻ bắt cóc.

Khoảng 21h ngày 8/8, lực lượng công an đã giải cứu thành công cháu Đ. tại khu vực Khe Đá Bi, Thủy điện An Điềm 2 (xã Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam) sau khi vượt gần 10 km đường rừng và bắt giữ 2 đối tượng trên.

Vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Theo VTC News

Đọc thêm