Giảm án cho 12 bị cáo trong vụ "giang hồ miền Tây "

(PLO) - Qua 2 ngày xét xử phúc thẩm, ngày 20/10 TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên án vụ băng nhóm giang hồ miền Tây truy sát người xảy ra tại quận Thốt Nốt (Cần Thơ) năm 2013. Tổng cộng có 12/18 bị cáo được chấp nhận kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt và hủy một phần bản án sơ thẩm cho 1 bị cáo.

Các bị cáo trước vành móng ngựa.
Các bị cáo trước vành móng ngựa.
Theo đó, bị cáo Trương Phong Hiền (Hiền “Kháp”, SN 1980, ngụ quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ) được Hội đồng xét xử (HĐXX) chấp nhận một phần đơn kháng cáo, hủy một phần bản án hình sự sơ thẩm, trả hồ sơ lại cho cấp sơ thẩm điều tra lại theo thủ tục chung.
Qua điều tra, thẩm vấn các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX nhận thấy chưa có tài liệu chứng minh Hiền “Kháp” tổ chức, kêu gọi anh em đi trả thù, vì thế Tòa đã ra quyết định này. Ngoài ra, HĐXX đề nghị cấp sơ thẩm xem xét lại trách nhiệm dân sự về mức bồi thường cho bị hại của bị cáo Hiền.
HĐXX không chấp nhận đơn kháng cáo của Nguyễn Mai Trọng Nghìn vì có đủ cơ sở chứng minh Nghìn có tham gia trong vụ truy sát. Vì Nghìn chỉ kháng cáo kêu oan nên HĐXX không xem xét giảm nhẹ tội cho bị cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm 8 năm tù giam đối với Nghìn về tội “Giết người”.
Đối với các bị cáo có đơn kháng cáo khác, tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo đã đưa ra được các chứng cứ, tài liệu chứng minh đã tích cực động viên và khắc phục hậu quả cho các bị hại nên HĐXX quyết định chấp nhận đơn kháng cáo của đa số các bị cáo này (trừ Lê Văn Đông, Nguyễn Hoàng Vũ, Trần Minh Khiêm, Cao Văn Quí) về các tội “Giết người”, “Cố ý gây thương tích”, “Gây rối trật tự công cộng”, “Hủy hoại tài sản”. Trong đó, bị cáo Trương Phong Khánh (SN 1982, em ruột Hiền) giảm còn 18 năm tù, Võ Thanh Thắng (SN 1987, ngụ Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ) 15 năm tù, các bị cáo còn lại có mức án từ 1 năm đến 8 năm 6 tháng tù giam.
HĐXX cũng không chấp nhận đơn kháng cáo yêu cầu tăng mức bồi thường của bị hại Chế Hoàng Việt, tuyên giữ nguyên mức bồi thường mà cấp sơ thẩm đã tuyên các bị cáo phải trả cho bị hại./.

Đọc thêm