Giẫm đạp tại "bữa tiệc" nhạc rap nghi ngờ có ma túy khiến hàng trăm người thương vong

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đám đông người hâm mộ xô đẩy về phía sân khấu trong lễ hội âm nhạc Astroworld của ngôi sao nhạc rap Travis Scott ở Houston (Mỹ) đã giết chết ít nhất tám người và hàng chục người khác bị thương.
Xe cấp cứu được nhìn thấy trong đám đông khán giả của lễ hội âm nhạc Astroworld ở Houston, Texas, Hoa Kỳ. Nguồn ảnh: video trên mạng xã hội vào ngày 6/11/2021
Xe cấp cứu được nhìn thấy trong đám đông khán giả của lễ hội âm nhạc Astroworld ở Houston, Texas, Hoa Kỳ. Nguồn ảnh: video trên mạng xã hội vào ngày 6/11/2021

Cảnh sát trưởng thành phố Troy Finner cho biết đã mở một cuộc điều tra hình sự do các thanh tra về án mạng và ma túy thực hiện sau các báo cáo chưa được xác nhận rằng một người nào đó trong khán giả "đang tiêm thuốc cho người khác".

Thảm họa xảy ra tại Công viên NRG vào khoảng 9:30 tối thứ Sáu trong buổi biểu diễn tiêu đề của Scott, một ca sĩ và nhà sản xuất được đề cử giải Grammy. Khoảng 50.000 khán giả tràn về phía sân khấu, mọi người bắt đầu bất tỉnh, một số dường như bị ngừng tim hoặc các vấn đề y tế khác. Ít phút sau vụ hỗn loạn được tuyên bố là một "vụ tai nạn hàng loạt".

"Mọi chuyện xảy ra cùng một lúc, có vẻ chỉ trong vài phút", Trợ lý điều hành cảnh sát Houston Larry Satterwhite, người có mặt trước sự kiện khi tình huống bắt đầu, cho biết. Ngay lập tức Satterwhite yêu cầu những người phụ trách buổi biểu diễn tạm dừng chương trình. Các quan chức cho biết buổi hòa nhạc đã kết thúc vào lúc 10:10 tối cùng ngày.

Cảnh sát trưởng Finner nói rằng trong số các "bản tường thuật" đang được cảnh sát xem xét có các báo cáo cho thấy "một số cá nhân đã tiêm thuốc cho người khác".

Một người nhảy lên nóc xe cấp cứu tại buổi hòa nhạc rap ở Houston. Nguồn ảnh: video trên mạng xã hội vào ngày 6/11/2021

Một người nhảy lên nóc xe cấp cứu tại buổi hòa nhạc rap ở Houston. Nguồn ảnh: video trên mạng xã hội vào ngày 6/11/2021

Một báo cáo liên quan đến một nhân viên an ninh "cảm thấy như bị kim châm ở cổ" khi anh ta đang cố gắng kiềm chế hoặc tóm lấy ai đó và sau đó bất tỉnh, chỉ được hồi sinh bằng một liều thuốc giải độc opioid NARCAN. Các nhân viên y tế cũng nhận thấy những gì dường như là một vết kim trên cổ của sĩ quan này, ông Finner trích dẫn thông tin từ lực lượng y tế tại hiện trường cho biết.

25 người đã được đưa đến bệnh viện bằng xe cấp cứu sau khi vụ hỗn loạn, một số người trong số họ bị ngừng tim, 13 người vẫn phải nhập viện vào thứ Bảy - 5 người dưới 18 tuổi - sau khi 4 bệnh nhân xuất viện. Tám người chết, hầu hết trong độ tuổi từ 14 đến 27.

Ông Finner cho biết cảnh sát có 528 sĩ quan được cử đến lễ hội vào thứ Sáu, cùng với 755 nhân viên an ninh tư nhân. Peña cho biết địa điểm về mặt lý thuyết có thể chứa tới 200.000 người nhưng các nhà tổ chức giới hạn số lượng khán giả ở 50.000 người.

Scott cho biết anh ấy "hoàn toàn bị sốc" và thề sẽ hỗ trợ cảnh sát khi họ điều tra".

Cuộc điều tra có thể sẽ tập trung vào các giao thức bảo mật và an toàn. Hai tuần trước, một buổi hòa nhạc khác ở Houston đã bị hủy sau khi người hâm mộ đẩy vào một buổi biểu diễn Playboi Carti được tổ chức trong cùng khu phức hợp NRG Park. Tuy nhiên, Finner, cảnh sát trưởng cho biết, sự cố này có vẻ không liên quan đến vụ giẫm đạp chết người tại buổi hòa nhạc ngày thứ Sáu.

Scott, người nổi tiếng vào đầu những năm 2010 nhờ phong cách thanh nhạc độc đáo của mình có một cô con gái với Kylie Jenner từ gia đình Kardashian nổi tiếng. Astroworld cũng là tên của album phòng thu thứ ba của anh được phát hành vào năm 2018 được giới phê bình đánh giá cao.

Đọc thêm