Giám định thương tích nam sinh bị bố bạn đánh nhập viện

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi thông tin sẽ tiến hành giám định thương tích nam sinh lớp 9 bị bố bạn đánh nhập viện, từ đó có hướng xử lý nghiêm hành vi của người vi phạm.

Ông M., đánh em K. bị thương. Ảnh cắt từ camera.
Ông M., đánh em K. bị thương. Ảnh cắt từ camera.

Ngày 18/12, thông tin từ Công an huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiến hành giám định thương tích của em L.G.K., (SN 2009, học sinh lớp 9 trường THCS La Hà) bị bố của bạn là ông P.T.M., (SN 1979, trú cùng huyện) chặn đánh gây thương tích, phải nhập viện để điều trị.

Theo đó, dựa trên kết quả giám định, Công an huyện Tư Nghĩa sẽ đề nghị xử lý nghiêm hành vi đánh học sinh của ông M.,

Như báo Pháp luật Việt Nam thông tin, vào 11 giờ 15 phút ngày 8/12, em L.G.K., vừa tan học, ra khỏi cổng trường chừng 800m thì bị ông P.T.M., (bố của bạn cùng lớp P.D.Kh.,) chặn lại, có hành vi sử dụng tay, chân đánh vào đầu, mặt, bụng em K., khiến em này bị thương tích. Sự việc được một camera an ninh ghi lại. Sau đó, em này được người dân đưa đến Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa cấp cứu.

Theo ông L.V.L., (cha của K.,), sau khi đến Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa, em này có triệu chứng nôn ói, chảy máu mũi. Thấy chuyển biến nặng, các y bác sĩ đã chuyển cháu lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Ông P.T.M., làm việc với cơ quan chức năng.

Ông P.T.M., làm việc với cơ quan chức năng.

Theo hồ sơ bệnh án, K., bị sưng đau nhiều vùng đầu, mặt, xây xát ở hai vai do bị đánh, nôn ói. Chụp X quang, bác sĩ chẩn đoán cháu K bị tổn thương nội sọ và chuyển vào điều trị tại Khoa Ngoại thần kinh. Ngoài ra, em K., bị bể một chiếc răng, đau quai hàm, phải nằm điều trị tại bệnh viện bốn ngày.

Tuy nhiên, do sắp đến kỳ thi học kỳ I và tình hình thương tích của em K., đã qua nguy hiểm nên ông L., đã xin các bác sĩ cho con về ôn thi, tiếp tục điều trị tại nhà.

Đến thời điểm này, sau nhiều ngày được điều trị, các vết thương vùng da đã tạm ổn, không còn tím bầm, nhưng thương tích do chấn thương vùng mặt vẫn còn gây đau nhức nên việc ăn uống của L.G.K vẫn khó khăn, tâm lý còn bất an…

Sau khi xảy ra sự việc, ông L.V.L., (cha của K.,) đã làm đơn trình báo gửi Công an huyện Tư Nghĩa và Điện lực huyện Tư Nghĩa (nơi ông M., công tác).

Qua xác minh nguyên nhân ban đầu, Công an huyện Tư Nghĩa cho biết, trước đó, trong quá trình học tập tại lớp trường, em K., và em P.D.Kh., (con của P.T.M.,) có mâu thuẫn nên Kh., về nói cha. Sau đó, ông M., đến gặp rồi đánh em K., cảnh cáo em K., không tiếp tục mâu thuẫn với con trai ông nữa.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Đọc thêm