Giám đốc Bệnh viện bưng bít thông tin cháu bé 8 tháng tuổi chết thảm

Giám đốc bệnh viện Nông Cống, nơi xảy ra sự việc cháu bé Nguyễn Thanh Trúc 8 tháng tuổi ngụ tại thôn Vạn Thành, Xã Thăng Long, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa tử vong bất thường đã bưng bít thông tin khi phóng viên PLVN tiếp cận.

[links()]Xung quanh vụ việc tử vong bất thường của cháu bé Nguyễn Thanh Trúc 8 tháng tuổi ngụ tại thôn Vạn Thành, Xã Thăng Long, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa vào gần 2h sáng ngày 05/09 sau khi điều trị tại bệnh viện đa khoa Nông Cống.

Để có thông tin đa chiều về nội dung vụ việc, thế nhưng sau rất nhiều khó khăn PV mới tiếp cận được với vị lãnh đạo cao nhất của bệnh viện thì nhận được những câu trả lời hết sức chung chung và có dấu hiệu bưng bít thông tin.

Ông Lê Nguyên Khanh, GĐ BV đa khoa huyện Nông Cống
Ông Lê Nguyên Khanh, GĐ BV đa khoa huyện Nông Cống

Trên đây là nội dung PLVN làm việc với ông Lê Nguyên Khanh:

PV: ông có nắm được thông tin vụ việc cháu bé Nguyễn Thanh Trúc tử vong khoảng gần 2h sáng nay tại bệnh viện nhi Thanh Hóa sau khi điều trị 3 ngày tại bệnh viện đa khoa Nông Cống?

Ông, Lê Nguyên Khanh: Tôi có được anh em báo cáo sáng nay, nhưng vì bận đi dự khai giảng năm học mới nên chưa nắm bắt được cụ thể.

PV: Tại sao PV đã gọi điện nhiều lần cho và nhắn tin cho ông nhưng ông không phản hồi?

Ông, Lê Nguyên Khanh: sáng nay tôi bận quá.

PV: Sự việc xảy ra thì trách nhiệm của bệnh viện là như thế nào, thưa ông?

Ông, Lê Nguyên Khanh: sự việc đã được cơ quan công an vào cuộc, chúng tôi đang đợi kết luận của công an. Chúng tôi cũng sẽ tiến hành họp hội đồng khoa học của bệnh viện để xác minh nội dụng vụ việc.

PV: Ông có thể cho báo chí tiếp cận hồ sơ bệnh án và ê kíp điều trị của cháu bé Nguyễn Thanh Trúc?

Ông, Lê Nguyên Khanh: Hồ sơ bệnh án chúng tôi đã cung cấp cho bên công an, còn chúng tôi sẽ tiến hành họp rồi sau đó sẽ cung cấp thông tin cho báo chí.

PV: Vậy thời điểm nào thì bệnh viện cung cấp thông tin cho báo chí, thưa ông?

Ông, Lê Nguyên Khanh: Chúng tôi sẽ sớm tiến hành họp, mong báo chí thông cảm và chia sẻ cho những áp lực của ngành y cũng như của bệnh viện, nếu lúc này báo chí đưa thông tin lên thì ảnh hưởng đến bệnh viện lắm, người dân sẽ bỏ bệnh viện mất. Hiện tại chúng tôi đang phải điều trị gần 300 trăm giường bệnh, trong khi quy định của ngành y tế thì chúng tôi chỉ được điều trị hơn 100 giường bệnh.

PV: Như vậy là bệnh viện đang trong tình trạng quá tải? Tại sao quá tải như vậy các anh lại không cho người nhà chuyển cháu bé lên tuyến trên khi cháu có những biểu hiện bất thường?

Ông, Lê Nguyên Khanh: Chúng tôi sẽ họp để xem trách nhiệm thuộc về ai và sẽ có biện pháp kỷ luật với người làm sai phạm.

PV: sau khi xảy ra sự việc, về phía bệnh viện đã có sự gặp gỡ trao đổi nào với gia đình cháu Trúc chưa thưa ông?

Ông, Lê Nguyên Khanh: Chúng tôi chưa gặp gỡ được gia đình nạn nhân, chúng tôi sẽ sớm họp để có kết quả sự việc.

PV: xin cảm ơn ông.

Cơ quan pháp y tiến hành khám nghiệm tử thi của cháu Trúc
Cơ quan pháp y tiến hành khám nghiệm tử thi của cháu Trúc

Trong một diễn biến khác một lãnh đạo của công an huyện Nông Cống trao đổi với PV cho biết: Mãi đến gần 5h chiều ngày 05/09 thì phía bệnh viện mới đồng ý cho cơ quan công an sao chụp hồ sơ bệnh án của cháu Nguyễn Thanh Trúc.

Cũng trong chiều ngày 05/09 cơ quan pháp y của Bộ Công an đã tiến hành khám nghiệm tử thi của cháu Nguyễn Thanh Trúc để có kết luận về trường hợp tử vong của cháu. Chia sẻ những đau thương, mất mát với gia đình đại diện phía chính quyền ông Trần Văn Thuấn chủ tịch huyện Nông Cống đã tới gia đình cháu Trúc để chia buồn và hỗ trợ trước mắt số tiền 2 triệu đồng.

Trao đổi với PLVN ông Hoàng Sỹ Bình, giám đốc sở y tế Thanh Hóa cho biết: Sở y Tế đã nắm bắt được thông tin vụ việc trên và đã có chỉ đạo cho các đơn vị chức năng vào cuộc làm rõ vụ việc.

Có nhiều nghi vấn đặt ra trong vụ việc này khi phía bệnh viện đa khoa huyện Nông Cống có dấu hiệu bưng bít thông tin, PLVN đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh Thanh Hóa vào cuộc để làm sáng tỏ vụ việc.

PLVN tiếp tục cập nhật thông tin.

Đức Thọ

Đọc thêm