Giám đốc Công an Nghệ An nói về vụ bắt 8 đối tượng nghi đưa người sang Anh

(PLVN) - Liên quan đến vụ 39 người thiệt mạng trong xe tải ở Anh, bên hành lang Quốc hội chiều nay (4/11), Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết 8 đối tượng vừa bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ cơ bản thừa nhận hành vi về việc đưa người sang Anh.
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu chia sẻ bên hành lang Quốc hội.
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu chia sẻ bên hành lang Quốc hội.

Về thông tin vừa qua có người tung tin một thanh niên dùng 900 triệu gia đình vay mượn đi chơi lô đề ở TP.HCM chứ không sang Anh, Tướng Cầu cho biết ở Nghệ An chưa có trường hợp này, nhưng có việc đối tượng đưa tiền trả lại cho người đi Anh mà không được.

“Còn chuyện dọa nạt là không có. Tất cả thông tin trên mạng tôi không phủ nhận nhưng thông tin nào cũng phải kiểm chứng. Qua hồ sơ của công an đã điều tra, trong số 24 người có 3 người đã liên hệ về gia đình, chỉ còn 21 người chưa có thông tin. Còn có thông tin họ đi vào TP.HCM đánh lô đề chứ không sang Anh thì chỉ là thông tin trên mạng xã hội”, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho hay.

Theo ông Cầu, các gia đình hiện đang rất buồn nên cũng không muốn tiếp xúc nhiều. Nhiều người vẫn hy vọng con em mình vẫn không phải trong số 39 người bị thiệt hại.

Về 8 đối tượng vừa bị công an Nghệ An bắt giữ, Tướng Cầu cho biết, trong số này có người có con em, người thân làm việc bên Anh, thấy làm ăn được nên từ bên Anh họ móc nối về Việt Nam để tổ chức cho những ai muốn sang Anh thì bên Anh họ đón. Có người nộp đến 49.000 USD, tức là gần 1 tỷ, có người nộp 600-700 triệu”, ông Cầu cho hay.

Theo Tướng Cầu, những người nghi vấn ở bên Anh đều đi qua cửa khẩu Nội Bài, bay hợp pháp. 

“Khi xuất cảnh ở đây là đi từ sân bay Nội Bài chứ không phải đi chui lủi qua Lào, Campuchia. Còn sang nước thứ ba là việc của họ bên đó”, ông nói.

“Có thể đây không phải chuyên nghiệp nhưng cũng có người đưa đi trót lọt rồi. Năm 2017, 2018 cũng có. Số liên quan chúng tôi đang nghi vấn chủ yếu từ tháng 4 đến tháng 8/2019”, Tướng Cầu nói thêm.

Về quá trình điều tra vụ án, Giám đốc Công an Nghệ An cho biết, ngày 23/10, Công an tỉnh nhận được thông tin thì đến ngày 24/10 đã khai thác trên các mạng xã hội, đặc biệt của bà con Việt kiều ở nước ngoài về nghi vấn có người Việt Nam.

Đến ngày 27, công an tỉnh lập chuyên án trinh sát để đấu tranh. Trong quá trình đó, đến 2/11, công an Nghệ An nghe lại toàn bộ tình hình thì thấy cần khởi tố vụ án để ngăn chặn các đối tượng này bỏ trốn. 

“Cho nên chúng tôi lập danh sách 8-9 đối tượng nằm trong các đối tượng nghi vấn. Chúng tôi đều soát xét xem chúng đưa ai đi, từ đó khởi tố vụ án. Trong chiều 2/10, công an tỉnh Nghệ An, trong đó có lực lượng an ninh điều tra bắt giữ đối tượng đầu tiên. Sáng 3/10, đúng 5h30 phút, toàn bộ anh em có mặt tại địa bàn và bắt tiếp 7 đối tượng”, ông Cầu cho biết. 

Theo Giám đốc Công an Nghệ An, hiện các đối tượng cơ bản thừa nhận hành vi về việc đưa người sang bên đó.

Trả lời câu hỏi đây có phải vụ việc đầu tiên về đưa người ra nước ngoài trái phép mà Nghệ An làm hay không, Tướng Cầu cho biết, gn đây đã có 3 vụ, có những vụ có đến 400 người liên quan. 

“Vừa rồi, công an Nghệ An khởi tố vụ 3 bị can, đón bắt đối tượng từ nước ngoài về ngay tại sân bay. Khởi tố tương đối nhiều chứ khôngphải giờ mới làm. Nếu nói công an chạy theo vụ việc thì hoàn toàn không phải. Mọi sự kiện bất trắc xảy ra trong xã hội đều do thiên tai hoặc nhân tai. Nhân tai do con người tự tạo ra. Khi xảy ra 1 việc ta phải chủ đồng điều tra, truy tố, xét xử. Vụ việc này xảy ra tại Anh thì kết luận thế nào cơ quan chức năng của họ sẽ giải quyết. Còn ở Việt Nam đưa người Việt Nam ra xuất khẩu lao động mà không thông qua cơ quan nhà nước thì là bất hợp pháp. Đó là tội tổ chức hoặc môi giới cho người khác ra nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép”, ông nói.

Ông Cầu cũng cho biết, trong số 8 đối tượng vừa bị bắt giữ có liên quan ít nhất 1 người hoặc nhiều hơn.

Giám đốc Công an Nghệ An cũng cho hay, ở Anh có những công việc có thu nhập như làm nail hoặc phục vụ trong các nhà hàng, khách sạn, người bản địa không làm nhưng người Việt sang làm kiếm thu nhập. 

“Có người nói sang trồng cỏ, trồng ma túy, có chứ không phải không nhưng nếu có ai nói đưa sang bên Anh để trồng cỏ hay đi chui lủi thì chắc chắn gia đình không bao giờ cho con mình đi vì kượng tiền bỏ ra rất lớn và rủi ro rất lớn, dù khó khăn bao nhiêu đi chăng nữa.

Việt Nam là điểm đến an toàn và môi trường đầu tư lý tưởng, không phải cứ ra nước ngoài mới làm được. Quan trọng là họ không có thông tin, bị lôi vào luồng dư luận, cứ nghĩ họ đi về là có tài sản nên phải nghĩ thế chứ đừng quy họ 1 cách không có căn cứ”, ông Cầu nhấn mạnh.

Đọc thêm