Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khen thưởng phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, chiều 23/1, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn. Tại buổi gặp mặt, Phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam (PLVN) và đại diện một số cơ quan báo chí được Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tặng giấy khen vì đã có thành tích trong công tác phối hợp tuyên truyền năm 2023.
PV Quỳnh Nga (sát bên tay phải của Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế) nhận giấy khen
PV Quỳnh Nga (sát bên tay phải của Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế) nhận giấy khen

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trong năm 2023, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tập trung xây dựng các phương án, kế hoạch, thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Điều tra, kết luận 561 vụ phạm tội về trật tự xã hội, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng kết luận đạt gần 97%; các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm đều được điều tra, khám phá nhanh. Tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục được kéo giảm so với năm trước, giảm 130 vụ, đạt gần 15%; không để hình thành tổ chức tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; không để tồn tại tụ điểm tệ nạn xã hội phức tạp, trật tự, an toàn xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực.

Bên cạnh đó, công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, công tác cải cách hành chính, kiện toàn bộ máy Công an tỉnh tinh, gọn, mạnh; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác hậu cần đều được lực lượng Công an Thừa Thiên Huế thực hiện tốt… Với những kết quả và thành tích nổi bật trên các lĩnh vực công tác, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc.

Tại đây, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế ghi nhận sự đóng góp hết sức quan trọng của các cơ quan thông tấn báo chí; đánh giá cao sự giúp đỡ, chia sẻ của lực lượng phóng viên, cộng tác viên trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn nhấn mạnh, trong chiến công, thành tích của lực lượng Công an Thừa Thiên Huế luôn có sự ủng hộ, đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí. Không chỉ những chiến công, thành tích, kết quả của lực lượng Công an tỉnh được tuyên truyền mà hình ảnh gần gũi, sự hy sinh thầm lặng của lực lượng Công an trên các trận tuyến đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an ninh Tổ quốc, đã được khắc họa đậm nét, lan tỏa đến đông đảo người dân qua những tác phẩm báo chí đa dạng, hấp dẫn. Qua đó, góp phần lan tỏa hình ảnh, truyền thống, bản chất tốt đẹp của người chiến sỹ Công an nhân dân.

Giám đốc Công an tỉnh mong muốn thời gian tới các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên, biên tập viên tiếp tục đồng hành, hỗ trợ lực lượng Công an Thừa Thiên Huế, tăng cường tuyên truyền về công tác bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tại buổi gặp mặt, đại diện các cơ quan quản lý báo chí, các cơ quan báo chí đã có nhiều ý kiến trao đổi trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ; đồng thời mong muốn trong thời gian tới, lực lượng Công an tỉnh nhà tiếp tục tạo điều kiện để đội ngũ nhà báo thuận lợi trong quá trình tác nghiệp.

Nhà báo Nguyễn Quang Tám (Trưởng Văn phòng Đại diện Báo PLVN khu vực Bình Trị Thiên) đánh giá cao những thành tích nổi bật của lực lượng Công an tỉnh trong thời gian qua. Đặc biệt là công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ma tuý và thực phẩm bẩn trên địa bàn.

"Hiện nay các tụ điểm sử dụng ma tuý ở các xã vẫn còn diễn biến phức tạp. Rất mong lực lượng Công an chính quy về cơ sở rà soát các điểm sử dụng, các đối tượng nghiện, đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn xã, không để sót lọt, từ đó đề ra kế hoạch đấu tranh triệt phá để thể hiện sự kiên quyết nghiêm minh của pháp luật" - nhà báo Nguyễn Quang Tám bày tỏ.

Trước thực trạng thực phẩm “bẩn” có nguy cơ len lỏi vào các nhà hàng, quán xá dịp cận Tết, Nhà báo Nguyễn Quang Tám mong muốn lực lượng Công an tỉnh ngoài thường xuyên kiểm tra những cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, tiếp tục đánh mạnh, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm nhằm đảm bảo sức khỏe cho người dân, người tiêu dùng.

Dịp này, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tặng giấy khen cho 5 tập thể, 15 phóng viên, biên tập viên của các cơ quan thông tấn báo chí đóng trên địa bàn tỉnh, trong đó có phóng viên Nguyễn Thị Quỳnh Nga – phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam tại Thừa Thiên Huế về thành tích trong công tác phối hợp tuyên truyền năm 2023.

Đọc thêm