Giám đốc Học viện Tư pháp Việt Nam tiếp Thứ trưởng Bộ Tư pháp nước CHDCND Lào

(PLO) - Sáng ngày 14/01/2019, Giám đốc Học viện Tư pháp Việt Nam Đoàn Trung Kiên đã tiếp Thứ trưởng Bộ Tư pháp nước CHDCND Lào Phayvy Syboualapha cùng các thành viên của Đoàn công tác tới thăm và làm việc tại Học viện Tư pháp.
Giám đốc Học viện Tư pháp Việt Nam tiếp Thứ trưởng Bộ Tư pháp nước CHDCND Lào

Cùng dự buổi tiếp có Phó Giám đốc Học viện Tư pháp Trương Thế Côn, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế Dương Thiên Hương, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA hỗ trợ Học viện Tư pháp Quốc gia Lào.

Giám đốc Học viện Tư pháp Việt Nam bày tỏ sự vui mừng trước sự kiện Đoàn cán bộ Lào do đồng chí Thứ trưởng Bộ Tư pháp nước CHDCND Lào Phayvy Syboualapha làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Học viện Tư pháp Việt Nam. Đây là chuyến thăm và làm việc lần thứ hai tới Học viện Tư pháp trên cương vị Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lào của Thứ trưởng Phayvy Syboualapha.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Học viện Tư pháp Việt Nam báo cáo tóm tắt với Thứ trưởng Bộ Tư pháp nước CHDCND Lào về những kết quả nổi bật mà Học viện Tư pháp đã đạt được trong năm 2018. Giám đốc Đoàn Trung Kiên cũng báo cáo với Thứ trưởng về kết quả hợp tác thực hiện Dự án ODA Hỗ trợ Học viện Tư pháp quốc gia Lào. 

Năm 2018 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Dự án Hỗ trợ Học viện Tư pháp Lào từ nguồn vốn ODA của Chính phủ Việt Nam, Học viện Tư pháp đã tích cực triển khai các hoạt động Dự án, tập trung xây dựng Kế hoạch triển khai Dự án, thành lập các nhóm nghiên cứu hỗ trợ Học viện Tư pháp Lào trong việc xây dựng, hoàn thiện chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng của 6 lĩnh vực được quy định trong văn kiện dự án; tổ chức thành công 02 lớp đào tạo ngắn hạn cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ Tư pháp Lào trong lĩnh vực thi hành án và công chứng tại Việt Nam; hỗ trợ Học viện Tư pháp quốc gia Lào hoàn thành xây dựng, hoàn thiện 06 chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng và đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào ký Quyết định ban hành.

 Đồng thời trong năm 2018, Học viện vinh dự đón hai Đoàn cán bộ cấp cao của Bộ Tư pháp Lào đến thăm và làm việc với Học viện về Dự án Hỗ trợ Học viện Tư pháp Lào.

Thứ trưởng Phayvy Syboualapha chúc mừng Học viện Tư pháp đã đạt được các kết quả tốt đẹp trong năm 2018. Ông đánh giá cao sự nỗ lực của Học viện Tư pháp trong việc tích cực triển khai Dự án Hỗ trợ Học viện Tư pháp quốc gia Lào. Ông đề nghị trong năm 2019, hai bên tiếp tục trao đổi, cùng phối hợp triển khai hiệu quả kế hoạch của Dự án. Ông cũng gửi lời cảm ơn Chính phủ Việt Nam, Lãnh đạo Bộ Tư pháp đã quan tâm, hỗ trợ Bộ Tư pháp Lào nói chung và Học viện Tư pháp quốc gia Lào nói riêng trong việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chức danh tư pháp.

Nhân chuyến thăm và làm việc với Học viện Tư pháp, Thứ trưởng Phayvy Syboualapha cũng gặp gỡ các cán bộ của CHDCND Lào đang theo học Lớp đào tạo nghề công chứng tại Học viện Tư pháp trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ Tư pháp quốc gia Lào.

Một số hình ảnh tại buổi tiếp:





Đọc thêm