Giám đốc Sở Tư pháp Bình Thuận: Để đại biểu xứng đáng là người đại diện cho nhân dân

(PLVN) -Ông Nguyễn Hữu Thông, Giám đốc Sở Tư pháp Bình Thuận, ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XV cho rằng, ngoài việc tập trung nghiên cứu, kiến nghị những quy định pháp luật còn bất cập trong thực tiễn, để xứng đáng là người đại biểu của nhân dân, ông còn còn tích cực đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, cửa quyền. Trước thềm bầu cử, Phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam có cuộc trao đổi nhanh với ông. 
Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khoá XV Nguyễn Hữu Thông- Giám đốc Sở Tư pháp Bình Thuận
Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khoá XV Nguyễn Hữu Thông- Giám đốc Sở Tư pháp Bình Thuận

-Là đại biểu ngành tư pháp tỉnh được giới thiệu ứng cử Đại biểu quốc hội khóa XV, so với các ứng cử viên ở các ngành, lĩnh vực khác, ông cho rằng mình có lợi thế gì, thưa Giám đốc?

Bản thân tôi là cán bộ từng trải qua nhiều vị trí công tác từ Thanh tra, Nội chính pháp chế (thuộc Văn phòng UBND tỉnh) rồi giữ các chức vụ lãnh đạo Sở Tư pháp. Điều khiến tôi tự tin đóng góp cho Quốc hội ngoài chuyên môn của một lãnh đạo ngành tư pháp thì niềm tin và sự đánh giá của cử tri là một lợi thế. Tại các buổi tiếp xúc, tôi được các cử tri tại địa phương đánh giá là một cán bộ có năng lực tốt. Tuy nhiên, điều giúp tôi tự tin hơn khi tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội lại chính là lời nhận xét: “là lãnh đạo có cái tâm sáng, luôn đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu, vị giám đốc sở này xứng đáng là người đại diện cho nhân dân” của cư tri nơi tôi tham gia ứng cử.

-Ông cảm thấy thế nào khi lần đầu tiên được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội? 

Cá nhân tôi nhận thức sâu sắc về niềm vinh dự lớn lao cũng như trách nhiệm cao cả khi được cử tri nơi công tác cũng như nơi cư trú và UBMTTQVN tỉnh giới thiệu ra ứng cử làm Đại biểu Quốc hội khoá XV. Với tinh thần trách nhiệm cao, cùng quyết tâm xứng đáng là một người đại biểu của nhân dân tôi nguyện nỗ lực hết sức mình để hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu, không phụ lòng với niềm tin mà cử tri đã gửi gắm. 

-Trên cương vị lãnh đạo ngành Tư pháp tại địa phương, ông sẽ làm gì cho cử tri đã kỳ vọng, tin tưởng khi bầu chọn cho ông?

Việc đầu tiên tôi cam kết đó chính là bản thân không tham nhũng, không quan liêu, cửa quyền. Tôi sẽ tích cực đấu tranh chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, xây dựng lối sống trong sạch, phong cách giản dị, gần gũi với nhân dân.

Cùng đó, tôi sẽ giữ vững chế độ tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp của Quốc hội; sẵn sàng gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri kể cả ngoài kỳ họp để lắng nghe, tiếp thu và phản ánh một cách đầy đủ, trung thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, theo dõi, giám sát việc giải quyết của các cơ quan bảo đảm mọi ý kiến của cử tri phải được tôn trọng và giải quyết có lý, có tình, đúng theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, tích cực nghiên cứu để kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và các cấp có thẩm quyền những vấn đề có liên quan trực tiếp đến sự phát triển của tỉnh, nhất là các điểm nghẽn kìm hãm sự phát triển của tỉnh Bình Thuận. Trong đó, ưu tiên trước hết vào việc tháo gỡ những khó khăn trong thực tế để thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, nhất là pháp luật về đất đai, khoáng sản, pháp luật về xây dựng mà cụ thể là chính sách nhà ở cho người có thu nhập thấp, phòng chống tội phạm, ma túy … Quan tâm đúng mức đến thủy lợi, giao thông, nông nghiệp công nghệ cao, khai thác có hiệu quả kinh tế biển gắn với phát triển công nghiệp, trước hết là công nghiệp chế biến và các loại hình dịch vụ - du lịch, vấn đề biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

-Xin cảm ơn và kính chúc ông nhận được sự tín nhiệm cao của cử tri!

Đọc thêm