Giám đốc Sở Y tế Hà Nội: Số ca nhiễm mới ở Hà Nội có xu hướng giảm dần

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Số ca mắc mới giảm 5 ngày liên tiếp, tỷ lệ ca nhập viện, chuyển nặng và tử vong đều giảm, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà trả lời báo chí.

- Cuối tháng 2, lãnh đạo TP dẫn ý kiến chuyên gia nhận định dịch ở Hà Nội có thể đạt đỉnh vào giữa tháng 3. Đến nay, bà đánh giá diễn biến dịch trên địa bàn như thế nào?

- Việc phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn đang có dấu hiệu tích cực, số ca nhiễm mới xu hướng giảm dần. TP trải qua 5 ngày liên tiếp giảm số ca mắc mới, từ gần 32 ngàn ca ngày 11/3, đến 16/3 còn hơn 26 ngàn ca.

Các chỉ số TP đặc biệt quan tâm là tỷ lệ ca phải nhập viện điều trị, chuyển nặng và tử vong cũng đều giảm. Hiện tỷ lệ người mắc COVID-19 ở Hà Nội phải vào BV điều trị chiếm khoảng 1%, còn 99% được theo dõi, điều trị tại nhà.

Cụ thể, Hà Nội có hơn 490 ngàn ca COVID-19 đang điều trị, theo dõi, trong đó 248 ca điều trị tại khu cách ly, hơn 3,8 ngàn ca tại BV (chiếm 0,77% tổng số ca đang điều trị, theo dõi). Số còn lại hơn 465 ngàn ca đang điều trị, theo dõi tại nhà. Ngày 15/3, Hà Nội ghi nhận 5 ca tử vong, là ngày có số ca tử vong thấp nhất trong thời gian gần đây.

Tuy nhiên, TP xác định không thể chủ quan mà tiếp tục củng cố năng lực y tế, vận động người dân tuân thủ biện pháp phòng dịch và đưa ra giải pháp bảo vệ nhóm nguy cơ cao như người già, người có bệnh nền, người suy thận hay trẻ em...

Bà Trần Thị Nhị Hà. (Hình: Võ Hải/vnexpress.net)

Bà Trần Thị Nhị Hà. (Hình: Võ Hải/vnexpress.net)

- Một số quận, huyện tồn vaccine COVID-19 do người dân có tâm lý khỏi bệnh thì chưa cần tiêm phòng ngay, quan điểm của bà thế nào?

- Bộ Y tế đã hướng dẫn sau khi người dân bị nhiễm và khỏi bệnh, hết thời gian cách ly thì tổ chức tiêm chủng bình thường. Người đã bị nhiễm hoàn toàn có khả năng tái nhiễm nên việc tiêm vaccine phòng dịch là cần thiết để bảo vệ sức khỏe bản thân và sự an toàn của cộng đồng.

Hà Nội là một trong những địa phương có tỷ lệ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cao nhất cả nước. Nhờ thành công trong tiêm chủng nên dù số ca bệnh tăng cao nhưng tỷ lệ người phải điều trị ở BV, chuyển tầng thấp.

TP đang giao quận, huyện “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để vận động tiêm chủng, phấn đấu hoàn thành tiêm phủ mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên trong tháng 3/2022. Học sinh, sinh viên đến từ các địa phương khác, nếu chưa tiêm đủ liều thì TP cũng tổ chức tiêm. Trong ngày 15-16/3, quận Thanh Xuân đã tiêm cho khoảng 2 ngàn sinh viên các trường ĐH.

Bên cạnh đó, ngành Y tế Thủ đô đã chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, trang thiết bị để khi Bộ Y tế hướng dẫn và phân bổ vaccine thì có thể tiêm chủng ngay cho trẻ từ 5 - 12 tuổi. Hà Nội có khoảng 1 triệu em ở lứa tuổi từ 5 - 11. Qua khảo sát, khoảng 70% phụ huynh đồng thuận tiêm cho trẻ ở lứa tuổi trên. TP sẽ tiếp tục vận động, tuyên truyền để các gia đình yên tâm và cho con em đi tiêm.

- Nhiều người lo lắng nguy cơ hậu COVID-19, bà có khuyến cáo gì với những trường hợp này?

- Đa số người mắc COVID-19 có sức khỏe bình thường sau khi khỏi. Một số có triệu chứng như đau đầu, mất ngủ, rối loạn tiêu hóa, ù tai, chóng mặt, buồn nôn..., nhưng cũng hết sau vài tuần. Cũng có một số người quá lo lắng, mang tâm lý mình có thể bị hậu COVID-19.

Theo tôi, người dân không nên quá hoang mang. Những người có triệu chứng bất thường nên đến cơ sở y tế khám để được phát hiện, điều trị kịp thời. Tất cả BV ở Hà Nội đã xây dựng phòng khám để khám sàng lọc, khám COVID-19 và hậu COVID-19 cho người dân.

Nếu trong quá trình theo dõi, điều trị tại nhà, người bệnh phối hợp, tuân thủ phác đồ của ngành Y tế thì hoàn toàn yên tâm về sức khỏe sau khi khỏi COVID-19.

Bên cạnh đó, tôi cho rằng việc tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 sẽ giúp tránh được những triệu chứng bất thường sau khi nhiễm.

- Trong văn bản về thích ứng an toàn với dịch COVID-19 ban hành tối 15/3, TP đưa ra thứ tự ưu tiên thực hiện thông điệp 5K. Vì sao phải sắp xếp như vậy?

- TP tuân thủ nghiêm túc hướng dẫn của Bộ Y tế trong thực hiện 5K. Tuy nhiên để thích ứng với thực tế diễn biến dịch hiện tại trên địa bàn, TP đề nghị người dân thực hiện 5K theo thứ tự ưu tiên: Khẩu trang (đảm bảo 100% thực hiện); khử khuẩn (vệ sinh tay, môi trường...); khai báo y tế; khoảng cách và không tụ tập đông người.

Trong đó, TP ưu tiên 2K đầu là khẩu trang và khử khuẩn. Tôi cho rằng tại mỗi thời điểm của dịch bệnh cần có cách thức phòng chống dịch phù hợp.

Đọc thêm