Giám sát việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Thực hiện chương trình giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại DN giai đoạn từ 1/1/2020 - 31/12/2024, chiều 12/3, Đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Hải Phòng đã làm việc tại Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng.
Đoàn giám sát làm việc tại Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng. (Ảnh: PV).
Đoàn giám sát làm việc tại Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng. (Ảnh: PV).

Báo cáo Đoàn giám sát, lãnh đạo Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng cho biết, lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Công ty là dịch vụ điều tiết bảo đảm giao thông đường thủy. Trong thời gian qua, Công ty thực hiện đúng việc duy trì tỷ lệ cổ phần của Nhà nước tham gia tại Công ty chiếm 65% vốn điều lệ. Thực hiện đầy đủ, đúng các quy định về việc thực hiện quyền, trách nhiệm, chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng, phụ cấp trách nhiệm và quyền lợi khác đối với người lao động, người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ của doanh nghiệp theo quy định...

Về kiến nghị, đề xuất, theo lãnh đạo Công ty, ngày 19/5/2023, UBND TP Hải Phòng ban hành Quyết định số 1316/QĐ-UBND, về việc phê duyệt kế hoạch chuyển nhượng vốn nhà nước tại các DN có vốn nhà nước năm 2023. TP đã chỉ đạo các ngành thực hiện quy trình thủ tục chuyển nhượng vốn nhà nước tại Công ty theo quy định hiện hành. Tuy nhiên, kết quả việc chuyển nhượng vốn nhà nước tại Công ty không thành công do không bán được trên sàn giao dịch chứng khoán.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát ghi nhận việc triển khai và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại Công ty cơ bản bảo đảm kịp thời, bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền và quy định pháp luật.

Đoàn giám sát đề nghị Công ty làm rõ những vướng mắc, khó khăn trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng phà hiện nay như thuế, phí, giá dịch vụ; việc thực hiện hoạt động mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị, tài sản; việc quản lý, hạch toán, thanh lý tài sản doanh nghiệp...

Đọc thêm