Giãn cách thành phố gần biên giới với Việt Nam có hai ca nhiễm Omicron

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Các nhà chức trách ở thành phố Bách Sắc (phía tây nam của Trung Quốc) đã ra lệnh cho người dân ở nhà từ thứ Hai và tránh đi lại không cần thiết để thực thi các biện pháp hạn chế được coi là nghiêm ngặt nhất nhằm chống lại sự lây nhiễm COVID-19 đang gia tăng tại địa phương.
Ít nhất mười tỉnh, khu vực và thành phố ở Trung Quốc đại lục đã phát hiện các ca nhiễm Omicron. Ảnh: Reuters (chụp ngày 30/1/2022 tại Bắc Kinh)
Ít nhất mười tỉnh, khu vực và thành phố ở Trung Quốc đại lục đã phát hiện các ca nhiễm Omicron. Ảnh: Reuters (chụp ngày 30/1/2022 tại Bắc Kinh)

Sự bùng phát các ca COVID-19 ở Bách Sắc, nơi có dân số khoảng 3,6 triệu người và giáp với Việt Nam, là nhỏ theo tiêu chuẩn toàn cầu, nhưng vẫn áp dụng các biện pháp hạn chế theo hướng dẫn quốc gia để nhanh chóng ngăn chặn bất kỳ đợt bùng phát nào.

Truyền hình nhà nước trích dẫn một tuyên bố từ chính quyền thành phố, cho biết, người dân nên ở trong nhà, ngoại trừ các chuyến đi để mua nhu yếu phẩm hoặc kiểm tra COVID-19, và nên chọn giao hàng thay vì mua tại cửa hàng bất cứ khi nào có thể.

Thành phố cũng đã đình chỉ các hoạt động kinh doanh không thiết yếu, giao thông công cộng, các trường học; trì hoãn việc mở các cảng nhập cảnh dọc theo biên giới quốc tế. Những người làm việc cần thiết sẽ cần những giấy thông hành đặc biệt để di chuyển trong thành phố.

Pang Jun, Phó giám đốc Ủy ban Y tế khu vực, nói trong một cuộc họp báo, Bách Sắc đã ghi nhận 99 trường hợp nhiễm COVID-19 trong nước với các triệu chứng được xác nhận từ 5/2 đến trưa nay (7/2), trong đó có hai trường hợp đã bị nhiễm biến thể Omicron.

Nỗ lực càng khẩn trương hơn trong thời gian tổ chức Thế vận hội Mùa đông, bắt đầu vào thứ Sáu tuần trước và kéo dài đến ngày 20 tháng Hai, cũng như mùa di chuyển sôi động cho kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của Trung Quốc.

Hàng chục vận động viên tham giaThế vận hội, do thủ đô Bắc Kinh và tỉnh Hà Bắc đăng cai, đã có kết quả dương tính và phải cách ly, nhưng các sự kiện trong khuôn khổ hoạt động thể thao này không bị ảnh hưởng nghiêm trọng.