Gian hàng 0 đồng “1.000 áo dài – Trao tặng yêu thương”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức Chương trình Ngày hội Áo dài và Ẩm thực "Hương sắc Huế" nhằm chung tay giữ gìn bản sắc văn hóa Huế, con người Huế và hướng tới chào mừng kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2023), 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
Lan tỏa hình ảnh tà áo dài để ngày Quốc tế Phụ nữ thêm phần ý nghĩa.
Lan tỏa hình ảnh tà áo dài để ngày Quốc tế Phụ nữ thêm phần ý nghĩa.

Phát biểu tại chương trình, bà Trần Thị Kim Loan, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Ngày hội Áo dài và Ẩm thực "Hương sắc Huế" được khởi động thu hút gần 2.000 cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân trên địa bàn cùng tham gia.

Ngày hội diễn ra nhiều hoạt động như: mặc áo dài tham quan Đại Nội Huế miễn phí; Trưng bày gian hàng đặc sản ẩm thực của các địa phương; Giao lưu chia sẻ với nghệ nhân ẩm thực về món ngon xứ Huế; Quảng diễn áo dài cộng đồng và chương trình nghệ thuật Áo dài "Hương sắc Huế".

Ngày hội thu hút gần 2000 cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân tham gia mua hàng và tham quan.
Ngày hội thu hút gần 2000 cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân tham gia mua hàng và tham quan.

Đặc biệt, dịp này Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát động, kêu gọi xây dựng thành công gian hàng 0 đồng "1.000 áo dài - Trao tặng yêu thương". Qua đó, trao tặng hơn 1.000 bộ áo dài đến các chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn hoặc có nhu cầu mặc áo dài, như một món quà nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Có mặt tại gian hàng 0 đồng, chị Nguyễn Thị Sáu (42 tuổi, trú phường Tây Lộc, thành phố Huế) rất phấn khởi khi chọn được bộ áo dài ưng ý. Chị Sáu chia sẻ: “Tôi rất vui khi được tham dự chương trình do Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức. Tưởng áo dài miễn phí là áo dài cũ nhưng thật bất ngờ vì ở đây toàn áo dài mới, nhiều màu sắc và còn rất đẹp nữa”.

Niềm vui của nữ công nhân khi lựa cho mình một bộ áo dài ưng ý.

Niềm vui của nữ công nhân khi lựa cho mình một bộ áo dài ưng ý.

Thông qua chuỗi hoạt động này, Hội LHPN tỉnh mong muốn sẽ góp phần quảng bá hình ảnh tà áo dài và ẩm thực đặc sắc của các vùng miền xứ Huế. Qua đó thể hiện niềm tự hào về văn hoá Huế, con người Huế, góp phần đưa Huế trở thành “đô thị di sản” đặc sắc của khu vực và cả nước.

Đọc thêm