Cha dượng đồi bại

(PLO) - Gần 10 năm chung sống với cha dượng dưới một mái nhà, Y không ngờ kẻ mình gọi là dượng lại nhẫn tâm hại đời mình.
Ảnh minh họa (Intrernet)
Ảnh minh họa (Intrernet)
Sau khi ly hôn với người chồng đầu tiên, bà Đỗ Thị Thùy (SN 1969) nuôi con gái tên Y. (SN 2000). Năm 2005, bà Thùy chung sống như vợ chồng với Đoàn Huy Hoàng (SN 1962, ngụ Bình Phước), cháu Y. ở cùng mẹ và cha dượng.
Trưa 12/2/2013, bà Thùy đi vắng, cháu Y. đang nằm ngủ thì bị Hoàng đã xâm hại tình dục. Y. cắn vào tay Hoàng, vùng vẫy bỏ chạy được ra ngoài và hô hoán kêu cứu. 
Quá trình bị điều tra về tội “Hiếp dâm trẻ em”, Hoàng thừa đã xâm hại tình dục con riêng của vợ nhiều lần. Xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bình Phước tuyên phạt Hoàng 15 năm tù, sau đó Hoàng kháng cáo xin giảm án.
Ngày 27/10, Tòa Phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án 15 năm tù đối với Đoàn Huy Hoàng ./.

Đọc thêm