Học sinh tiểu học có phải đua lấy bằng tiếng Anh quốc tế?

(PLO) -Từ tiểu học đã phải đua lấy bằng tiếng Anh quốc tế là nỗi khổ của học sinh tiểu học trong hai năm qua 
Bao giờ thì học tiếng Anh là niềm vui của trẻ? - Nguồn Internet
Bao giờ thì học tiếng Anh là niềm vui của trẻ? - Nguồn Internet

UBND.TPHCM vừa chấp thuận cho Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố triển khai Chương trình dạy Toán - Khoa học và tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam tại các trường công lập (thay thế chương trình của Hội đồng Khảo thí quốc tế Cambridge), do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố biên soạn, được Hội đồng khoa học của Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định.

Được biết chương trình tiếng Anh Cambridge được triển khai từ tháng 12 năm 2011, khi Sở Giáo dục và Đào tạo làm việc với Bộ Giáo dục Anh. Theo lãnh đạo Sở này phát biểu tại cuộc họp ngày 28/6, ngoài việc hỗ trợ xây dựng chương trình theo chuẩn tiên tiến, Hội đồng khảo thí Anh sẽ là đơn vị kiểm tra, giám sát chất lượng và là một trong các đơn vị cấp bằng cho học sinh. Đây là một chương trình tiên tiến đạt chuẩn quốc tế của Bộ Giáo dục Anh.
Tiếng Anh rất cần thiết cho giới trẻ
 Tiếng Anh rất cần thiết cho giới trẻ 
Trước thông tin này, ông Douglas Barnes (Tổng lãnh sự quán Anh tại TP HCM) hôm 30/6 đã ra tuyên bố không có việc Bộ Giáo dục Anh liên kết với Sở Giáo dục TP HCM trong việc xây dựng chương trình tiếng Anh tích hợp, Hội đồng khảo thí Anh cũng không tham gia vào việc giám sát hay kiểm định chất lượng chương trình này. 
Đến ngày 4/7, Tổng lãnh sự quán Anh lần thứ 2 ra thông cáo tái khẳng định không có sự hợp tác nào giữa Bộ Giáo dục Anh và Sở Giáo dục TP HCM và cho biết sẽ không đính chính thông tin theo yêu cầu của Sở này.

Sau đó, Phó Chủ tịch UBND.TPHCM Hứa Ngọc Thuận chỉ đạo trong thời gian chưa sơ kết thí điểm chương trình Cambridge, khi UBND thành phố chưa phê duyệt đề án, yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM dừng ngay việc triển khai thực hiện Đề án "Đổi mới dạy và học các môn Toán, Khoa học và tiếng Anh theo chuẩn tiên tiến dựa trên phương pháp tích hợp chương trình quốc gia Anh và chương trình Việt Nam".Thành phố đồng thời yêu cầu Sở Giáo dục sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm Chương trình Cambridge thời gian qua và nêu rõ vì sao ngừng triển khai chương trình này, ảnh hưởng thế nào đến quyền lợi của học sinh và phụ huynh.

UBND thành phố cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phải rút kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước không để dư luận phức tạp, ảnh hưởng đến môi trường giáo dục của Thành phố. Đồng thời, phối hợp với Sở Ngoại vụ làm việc với Tổng lãnh sự quán Anh Quốc tại TP HCM về những vấn đề liên quan đến Chương trình CIE tại địa bàn để chia sẻ thông tin, đảm bảo nguyên tắc đối ngoại.

Trước thông tin này, nhiều phụ huynh có con em theo học chuẩn Cambdrige rất hoang mang. Tại cuộc họp Phụ huynh học sinh đầu niên học 2014 – 2015, nhiều ý kiến cho rằng, nếu ngừng triển khai chương trình này, vậy con em họ có phải thi lấy bằng Starters, Movers và Flyers theo qui định?

Trả lời câu hỏi này của phụ huynh, một giáo viên chủ nhiệm lớp 4 tại một trường tiểu học cho biết: Đến nay, mặc dù nói ngừng triển khai chương trình học Cambdrige nhưng vẫn chưa có qui định nào ghi rõ học sinh tiểu học không cần thi lấy các bằng trên. Cho nên, nếu đến hết lớp 5 mà học sinh chưa có bằng Flyers thì lên lớp 6 sẽ không được vào lớp tiếng Anh tăng cường.

Do vậy, thiết nghĩ cùng với việc sơ kết chương trình tiếng Anh Cambdrige trong  thời gian qua, đánh giá những thiệt hơn của nó và việc ảnh hưởng đến học sinh trước khi triển khai cho chương trình mới, UBND TPHCM cần quyết định cả về việc bãi bỏ các kỳ thi lấy bằng Starters, Movers và Flyers dành cho cấp học sinh tiểu học song song với việc chấm dứt chương trình này./.

Đọc thêm