Giao cấu với trẻ em, lĩnh 12 năm tù

Quen nhau được hai người từ một người quen giới thiệu nhưng “máu” nỗi lên Bùi Ngọc Thanh Tùng liên tiếp “hái trái cấm” cô bạn tình chưa đủ tuổi vị thành niên để rồi phải chịu án trong xót xa.

Quen nhau được hai người từ một người quen giới thiệu nhưng “máu dê” nỗi lên Bùi Ngọc Thanh Tùng liên tiếp “hái trái cấm” cô bạn tình chưa đủ tuổi vị thành niên để rồi phải chịu án trong xót xa.
b
Bị cáo Bùi Ngọc Thanh Tùng tại tòa

Ngày 17/9 TAND Tối cao TP.HCM mở phiên tòa xét xử, tuyên án 12 năm tù đối với Bùi Ngọc Thanh Tùng (SN 1991, ngụ Long An) về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo hồ sơ cáo trạng, qua người quen nên Tùng quen biết được em Nguyễn Thị Thanh T (SN 1999) vào ngày 2/1/2012. Đến tối 3/1 em  T đến nhà Tùng (tại Ấp Ái Ngãi, xã Phú Ngãi Trị, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) chơi thì thấy Tùng và một số người bạn đang tổ chức tiệc nhậu. Tuy nhiên, T vẫn ngồi nói chuyện với Tùng một hồi lâu rồi đưa em T lên căn gác gỗ ở phía sau nhà. Mặc cho bạn bè ngồi phía dưới, tên yêu râu xanh thấy cô gái “trẻ người non dạ” nên đã thực hiện việc giao cấu. Khi đã hoàn thành hắn ta đưa T trở lại bàn nhậu và tiếp tục trò chuyện. Đến tối khuya khi nhóm người đã chè chén no say nằm ngủ ở dưới Tùng đưa “bạn tình” của mình lên địa điểm cũ và tiếp tục thực hiện hành vi của mình.

Còn về gia đình em T, buổi tối người mẹ và cả gia đình đi tìm con nhưng không thấy. Chỉ đến sáng 4/1, khi T đạp xe về nhà mới biết được tin con. Thấy con gái có nhiều biểu hiện nghi vấn người mẹ tìm hiểu, gặn hỏi T mới kể hết tình tiết sự việc cho mẹ mình nghe mới tá hỏa, làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.
Minh Khiết

Đọc thêm