Giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất: Góp phần tô đậm tình hữu nghị, đoàn kết 3 nước Đông Dương

(PLVN) -Thành công của Giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới (HNQPBG) Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất góp phần tăng cường tin cậy chính trị, tô đậm tình hữu nghị, đoàn kết giữa 3 nước; thúc đẩy hợp tác thực chất giữa lực lượng bảo vệ biên giới 3 nước.
Đại tướng Phan Văn Giang (đứng giữa), Đại tướng Chansamone Chanyalath (bên trái) và Đại tướng Tea Seiha (bên phải) tại chương trình giao lưu. (Ảnh: Lam Hạnh).
Đại tướng Phan Văn Giang (đứng giữa), Đại tướng Chansamone Chanyalath (bên trái) và Đại tướng Tea Seiha (bên phải) tại chương trình giao lưu. (Ảnh: Lam Hạnh).

Đồng thời, thông qua các hoạt động giao lưu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giao lưu nhân dân ở khu vực biên giới; truyền tải thông điệp về tình đoàn kết, hữu nghị, tương trợ lẫn nhau giữa Chính phủ, quân đội và Nhân dân 3 nước, qua đó góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Thông điệp về tình đoàn kết, hữu nghị, tương trợ lẫn nhau

Ngày 14/12, Giao lưu HNQPBG Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất đã được tổ chức tại khu vực biên giới chung 3 nước (tỉnh Kon Tum/Việt Nam, tỉnh Attapeu/Lào và tỉnh Ratanakiri/Campuchia), khu vực huyện Ngọc Hồi và TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum).

Đoàn đại biểu Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP) dẫn đầu; Đoàn đại biểu Lào do Đại tướng Chansamone Chanyalath, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng BQP dẫn đầu; Đoàn đại biểu Campuchia do Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng BQP dẫn đầu; cùng tham dự giao lưu.

Tại khu vực cột mốc ngã ba biên giới, 3 Bộ trưởng đã thực hiện nghi thức chào, tô son cột mốc chủ quyền, trồng cây hữu nghị, chứng kiến lực lượng bảo vệ biên giới 3 nước phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm tra cột mốc ngã ba biên giới.

Cùng ngày, tại ngã ba trạm thu phí cửa khẩu quốc tế Bờ Y, sau khi theo dõi quân đội 3 nước tổ chức diễn tập quân y chung, các Bộ trưởng đã dự lễ khánh thành Nhà văn hóa thôn Tà Ka, đi thăm và tặng quà Trường Tiểu học Bế Văn Đàn (xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi).

Trong khuôn khổ Giao lưu là cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng BQP 3 nước, lễ ký kết các văn kiện hợp tác…

Việt Nam, Lào và Campuchia là 3 nước láng giềng gần gũi, cùng sẻ chia dòng sông Mê Kông và dãy Trường Sơn. Trải qua lịch sử đấu tranh giành độc lập, bảo vệ, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế, quan hệ truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa 3 nước ngày càng được củng cố và bền chặt.

Đến nay Việt Nam đã tổ chức giao lưu HNQPBG cấp BQP 7 lần với Trung Quốc, 1 lần với Lào, 1 lần với Campuchia; 3 lần giao lưu “Biên cương thắm tình hữu nghị”, 3 lần giao lưu hữu nghị biên giới cấp Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, 4 lần giao lưu cấp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh.

Trong những năm qua, 3 nước đã tích cực tham gia vào công tác hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa trên phạm vi khu vực và thế giới. Ba nước cũng tổ chức các cuộc diễn tập ứng phó sự cố thiên tai, thảm họa, dịch bệnh... Đặc biệt, trong đại dịch COVID-19, quân đội 3 nước đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ trong phòng, chống dịch và hỗ trợ cho người dân.

Tại sự kiện, Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh, chương trình Giao lưu HNQPBG Việt Nam - Lào - Campuchia có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là lần đầu tiên Bộ trưởng BQP 3 nước tổ chức giao lưu tại khu vực ngã ba biên giới. Thông qua các hoạt động giao lưu, đã truyền đi thông điệp về tình đoàn kết, hữu nghị, tương trợ lẫn nhau giữa ba nước, khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì củng cố tuyến biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị và hợp tác phát triển trong nhiệm vụ, bảo đảm quốc phòng - an ninh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội mỗi nước.

Các hoạt động đa dạng, phong phú trong khuôn khổ giao lưu sẽ giúp lực lượng bảo vệ biên giới và Nhân dân các nước hiểu và nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm trong giữ gìn, bảo vệ biên cương, góp phần vun đắp mối quan hệ giữa địa phương biên giới 3 nước nói riêng và quan hệ 3 nước nói chung; tạo thêm sự đồng thuận, tin tưởng với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước của 3 nước.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác trong nhiều lĩnh vực

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 3 nước tại Lễ ký kết văn kiện hợp tác. (Ảnh: Tuấn Huy).

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 3 nước tại Lễ ký kết văn kiện hợp tác. (Ảnh: Tuấn Huy).

Trong cuộc gặp thường niên, xác định phương hướng hợp tác trong thời gian tới, Bộ trưởng BQP 3 nước nhất trí tập trung thúc đẩy quan hệ hợp tác vào một số lĩnh vực.

Một là, củng cố nền tảng tin cậy chính trị, tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao; tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế như: Cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng BQP 3 nước, đối thoại chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng, tăng cường các cuộc tiếp xúc cấp cao bên lề các sự kiện, diễn đàn đa phương...

Hai là, tuyên truyền, giáo dục cho quân đội và Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ 3 nước về lịch sử, ý nghĩa, tầm quan trọng của tình đoàn kết giữa 3 nước, 3 quân đội, nhất là trong năm 2024, nhân dịp diễn ra các sự kiện kỷ niệm: 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), 75 năm Ngày thành lập QĐND Lào (20/01/1949 - 20/01/2024) và 45 năm Ngày chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot (07/01/1979 - 07/01/2024).

Ba là, đa dạng hóa các hoạt động hợp tác giữa BQP và quân đội 3 nước, ưu tiên giao lưu, hợp tác giữa các lực lượng bảo vệ biên giới, quân khu giáp biên, quân binh chủng của 3 nước thông qua các cơ chế hợp tác như tuần tra chung, trao đổi kinh nghiệm quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh tội phạm xuyên quốc gia; tăng cường bồi dưỡng học tập ngôn ngữ lẫn nhau giữa các đơn vị đóng quân tại khu vực biên giới; tổ chức các hoạt động chung giữa quân đội 3 nước nhằm ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống...

Bốn là, tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương quốc tế và khu vực, nhất là các cơ chế trong ASEAN như Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+); ủng hộ BQP Lào đảm nhiệm thành công cương vị Chủ tịch các hội nghị quân sự, quốc phòng ASEAN 2024.

Thành công của Giao lưu HNQPBG Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất tiếp tục cho thấy quyết tâm cùng nhau gìn giữ và phát huy để mối quan hệ 3 nước vững bền, là tài sản chung vô giá, thiêng liêng và bền vững của 3 dân tộc. Như khẳng định của Đại tướng Phan Văn Giang, sự kiện có ý nghĩa lịch sử này góp phần quan trọng viết tiếp những trang sử mới của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa 3 nước Đông Dương.

Trong khuôn khổ Giao lưu HNQPBG Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất, sáng 14/12, Đoàn đại biểu 3 nước đã dự lễ khánh thành Nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia (tại thôn Tà Ka, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum). Được khởi công xây dựng ngày 17/07/2023, Nhà văn hóa được thiết kế theo kiến trúc kiểu nhà rông của dân tộc Ca Dong, kết cấu 2 tầng, diện tích sàn 960m2; tầng 1 phục vụ sinh hoạt cộng đồng; sảnh trước kết hợp sân khấu tổ chức các sự kiện; tầng 2 là hội trường 200 chỗ ngồi; hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, với tổng kinh phí 20 tỷ đồng do BQP Việt Nam cấp. Công trình là biểu tượng của sự đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa quân đội, Nhân dân 3 nước Đông Dương.

Đọc thêm