Cần Thơ: 5 tuyến xe buýt chất lượng cao chính thức hoạt động

(PLVN) - Sáng 19/9, Sở Giao thông Vận tải TP Cần Thơ phối hợp Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang – FUTA Bus Lines TP Cần Thơ tổ chức khai trương 5 tuyến xe buýt nội tỉnh chất lượng cao được trang bị máy lạnh, wifi.

Theo như dự kiến, ngày 20/9, hệ thống xe buýt do Công ty Phương Trang làm chủ đầu tư chính thức đi vào hoạt động. Thời gian hoạt động từ 5 giờ 30 phút sáng đến 18 giờ tối hàng ngày, trung bình dao động từ 20 – 30 phút sẽ có một chuyến xe rước khách, vào giờ cao điểm thì tần suất hoạt động sẽ được nâng lên chỉ còn 10 – 15 phút.

Xe buýt được khai thác trên 5 tuyến đường chính: Hoạt động từ ngày 20/9, tuyến Ba Láng – quận Ô Môn; Hoạt động từ tháng 11/2020, tuyến sân bay Cần Thơ – Bến xe khách trung tâm và tuyến từ sân bay Cần Thơ – Thị trấn Phong Điền; Hoạt động từ tháng 12/2020, tuyến Lộ Tẻ, quận Thốt Nốt – huyện Vĩnh Thạnh và tuyến Ô Môn – Kênh B (huyện Vĩnh Thạnh).

Những chiếc xe buýt hiện đại diễu hành trên đường

Những chiếc xe buýt hiện đại diễu hành trên đường

Trong đợt này, Công ty Phương Trang đã đầu tư 135 xe buýt hiện đại bậc nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đạt chuẩn khí thải Euro 4. Với những xe có độ mới tuyệt đối, xuất xưởng trong năm nay, được trang bị hệ thống máy lạnh, wifi chất lượng phục vụ miễn phí cho hành khách. Ngoài ra, giá vé tương đối thấp chỉ dao động từ khoảng 7.000 – 220.000/lượt. Được trang bị chỗ ngồi cho người cao tuổi, người khuyết tật và trẻ em nhỏ.

Cận cảnh nội thất hiện đại bên trong xe buýt.

Cận cảnh nội thất hiện đại bên trong xe buýt.

“Hệ thống xe buýt đi vào hoạt động ngoài việc đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong TP, giảm nguy cơ tai nạn, ùn tắc giao thông trong những giờ cao điểm còn làm thay đổi bộ mặt xe buýt Cần Thơ ngày càng văn minh và hiện đại” - ông Dương Tấn Hiển, Phó chủ tịch UBND TP phát biểu.

Đọc thêm