Một xe buýt chạy liều vào đường ngập, một xe buýt tông gốc cây khiến tài xế và khách bị thương

(PLVN) - Ngày 29/10 tại Bình Dương, Nghệ An xảy ra tai nạn xe máy và xe buýt tông vào gốc cây khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng và nhiều hành khách bị xây xát.

Xe buýt liều mình đi vào đường ngập suýt bị nước lũ cuốn trôi

Một chiếc xe buýt suýt bị nước lũ cuốn trôi tại đoạn đường Hà Huy Quang gần cổng Đền Cả (khối phố 8, thị trấn Phố Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Khoảng 19h, chiếc xe buýt tuyến 04 (chưa rõ danh tính tài xế), của Công ty CP Vận tải ô tô Hà Tĩnh, chở theo 2 hành khách, chạy từ thị trấn Tây Sơn (huyện Hương Sơn) về TP Hà Tĩnh theo đường tránh lũ xã Sơn Diệm.

Người dân hỗ trợ giải cứu chiếc xe buýt ra khỏi vùng nước lũ.
 Người dân hỗ trợ giải cứu chiếc xe buýt ra khỏi vùng nước lũ.

Khi đi đến đường Hà Huy Quang, thấy đường ngập nước và biển cảnh báo nguy hiểm nhưng tài xế vẫn liều lĩnh lái xe qua đường. Đi được một đoạn thì nước ngập ống xả, khiến xe bị chết máy. Lúc này, có một chiếc xe cẩu cứu hộ của người dân gần đó nên đã nhờ kéo xe trở lại. Phải mất hơn 20 phút, chiếc xe buýt mới được kéo đến nơi an toàn.

Sự việc khiến nhiều người bức xúc bởi sự liều lĩnh của tài xế đã bất chấp tính mạng của hành khách và cả chính mình.

Tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 13, 1 người tử vong

Tại Bình Dương, khoảng 15h, người đàn ông (khoảng 40 tuổi) điều khiển xe máy lưu thông trên Quốc lộ 13 (hướng từ Bình Dương về TP HCM). Khi xe đi đến khu vực thuộc phường Tân Định (thị xã Bến Cát) thì va chạm với với xe máy khác do một người đàn ông (khoảng 55 tuổi) điều khiển đang lưu thông cùng chiều. Vụ va chạm khiến cả hai cùng ngã xuống đường.

Hiện trường vụ tai nạn.
 Hiện trường vụ tai nạn.

Đúng lúc này, xe phun bê-tông từ phía sau lưu thông tới không kịp xử lý nên đã tông phải. Hậu quả, người đàn ông tuổi 40 tử vong. Vụ tai nạn cũng khiến giao thông trên Quốc lộ 13 bị ùn tắc kéo dài.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, xử lý vụ việc.

Xe buýt tông vào gốc cây, tài xế nguy kịch, hành khách bị thương

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 13h40 trên quốc lộ 1A thuộc địa bàn xóm 17 (xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An).

Thời điểm trên, trong lúc trời đang mưa to, chiếc xe buýt BKS 37B - 018.40 của hãng xe Đông Bắc chở hơn 30 hành khách từ Qùy Hợp đi Vinh. Khi đến sát ga Yên Lý thì xe bất ngờ lao sang trái ủi bay hộ lan bê tông giữa đường rồi bật trở lại sang phải lao qua quán bán hàng của người dân và “găm” vào gốc cây.

Xe buýt tông vào gốc cây hư hỏng nặng.
Xe buýt tông vào gốc cây hư hỏng nặng. 

May mắn chiếc xe bị cây cản lại nhưng tài xế gãy xương đùi và tay trong tình trạng đa chấn thương được người dân đưa đi cấp cứu. Riêng hành khách may mắn thoát nạn, vài người xây xát, đầu xe nát bét.

Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Lao vào gốc cây, nam thanh niên tử vong

Cũng tông vào gốc cây, một nam thanh niên ở Bình Dương đã tử vong thương tâm. Cụ thể, khoảng 1h, nam thanh niên tên T (sinh năm 2000, ngụ phường An Thạnh, TP Thuận A) điều khiển xe máy mang BKS: 61C1 – 935xx lưu thông trên đường Cách mạng Tháng 8 theo hướng từ TP Thủ Dầu Một đi TP Thuận An. Khi đến đoạn cua Cầu Trắng, do không làm chủ được tốc độ đã lao lên vỉa hè và tông gốc cây.

Tông vào gốc cây, 1 nam thanh niên tử vong.
Tông vào gốc cây, 1 nam thanh niên tử vong. 

Vụ việc khiến nam thanh niên tử vong. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân cùng chiếc xe máy nằm trên vỉa hè, hư hỏng nặng. Người dân cho hay, đoạn cua này thường xuyên xảy ra tai nạn.

Đọc thêm