Mưa lớn sáng đầu tuần, người Hà Nội phải bật đèn xe di chuyển

(PLVN) - Cơn mưa đúng giờ cao điểm, mây bao phủ khiến việc đi lại của người dân Hà Nội gặp khó khăn. Nhiều người phải bật đèn xe dù đã hơn 7h.
Dù đã 7h30 nhưng đường phố Hà Nội tối đen do có nhiều mây bao phủ. Ảnh Zing.
 Dù đã 7h30 nhưng đường phố Hà Nội tối đen do có nhiều mây bao phủ. Ảnh Zing.
Đường Giải phóng bị tắc nghẽn kéo dài. Hình ảnh tại khu vực cửa Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh Zing
Đường Giải phóng bị tắc nghẽn kéo dài. Hình ảnh tại khu vực cửa Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh Zing
Người dân phải bật đèn đi chuyển vì đến 8h trời vẫn tối. Ảnh VTC News.
 Người dân phải bật đèn đi chuyển vì đến 8h trời vẫn tối. Ảnh VTC News.
Tuyến đường Nguyễn Chí Thanh sáng sớm cả hai bên đường phương tiện giao thông đều phải bật đèn vì lượng mưa lớn gây cản trở khi tham gia giao thông. Ảnh Tiền Phong.
 Tuyến đường Nguyễn Chí Thanh sáng sớm cả hai bên đường phương tiện giao thông đều phải bật đèn vì lượng mưa lớn gây cản trở khi tham gia giao thông. Ảnh Tiền Phong.
Các em nhỏ đến trường trong cơn mưa tầm tã. Ảnh Tiền phong.
 Các em nhỏ đến trường trong cơn mưa tầm tã. Ảnh Tiền phong.
Hôm nay là ngày đầu tiên học sinh đến lớp, năm học 2020 - 2021. Ảnh Zing.
 Hôm nay là ngày đầu tiên học sinh đến lớp, năm học 2020 - 2021. Ảnh Zing.
Lượng phương tiện tham gia giao thông kéo dài hàng km theo cả 2 hướng. Ảnh Tiền Phong.
 Lượng phương tiện tham gia giao thông kéo dài hàng km theo cả 2 hướng. Ảnh Tiền Phong.
Cảnh tượng phương tiện giao thông chôn chân trong buổi sáng 7/9.
 Cảnh tượng phương tiện giao thông chôn chân trong buổi sáng 7/9.
Lực lượng Cảnh sát giao thông điều tiết giao thông trong mưa.
 Lực lượng Cảnh sát giao thông điều tiết giao thông trong mưa.

Đọc thêm