'Nhắm mắt' lao tốc độ 'tử thần', tài xế xe tải khiến 1 CSGT hy sinh

Tài xế xe tải khai, do ngủ gật, không thấy tín hiệu yêu cầu giảm tốc của tổ công tác đang khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông, nên đâm vào ô tô công vụ đậu bên đường, dẫn đến một đại úy cảnh sát tử vong.
Chiếc xe tải gây tai nạn đâm vào trụ điện dừng lại cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 200m. Ảnh: Báo Công an TP HCM.
Chiếc xe tải gây tai nạn đâm vào trụ điện dừng lại cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 200m. Ảnh: Báo Công an TP HCM.

Thông tin ban đầu, khoảng 1h ngày 22/11, nhận được tin báo có vụ tai nạn giao thông xảy ra tại xã Quốc Thái, Đội CSGT Công an huyện An Phú (tỉnh An Giang) điều tổ công tác, trong đó có Đại úy Nguyễn Văn Kha, tới hiện trường.

Tổ công tác đậu sát ô tô vào lề đường (hướng An Phú về Long Bình), mở đèn tín hiệu để cảnh báo.

Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông, phát hiện một xe tải BS: 67C-074.99 (do tài xế Nguyễn Thanh Nhứt, 26 tuổi, ngụ xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú điều khiển) đi hướng từ thị trấn An Phú về Long Bình với tốc độ cao, tổ công tác đã dùng đèn pin ra tín hiệu cho xe giảm tốc độ.

Thấy xe tải không giảm tốc, tổ công tác chạy vào lề đường phía trước xe ô tô công vụ. Tuy nhiên, chiếc xe tải đã đâm trực diện vào đuôi xe ô tô làm đại úy Kha kẹt dưới sàn xe và chỉ dừng lại khi lao vào trụ điện bên đường.

Theo Báo Công an TP HCM, đại úy Kha được đồng đội và người dân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong khi trên đường.

Tài xế Nguyễn Thanh Nhứt khai, do anh này ngủ gật nên không thấy tín hiệu đèn báo hiệu của CSGT.

Đọc thêm