Tin giao thông đến sáng 2/10: Loạt va chạm xe chở hàng, 3 người tử vong, 4 người bị thương

(PLVN) - Ngày 1/10, tại nạn giao thông xảy ra ở TP HCM, Thừa Thiên Huế, Yên Bái khiến ít nhất  3 người tử vong, 4 người bị thương.

Xe máy bị cuốn vào gầm xe tải, vợ tử vong, chồng bị thương

Khoảng 15h ngày 1/10, tô tải BKS 29C - 437.62 do tài xế Nguyễn Xuân Thủy (SN 1985, trú tại tỉnh Lâm Đồng) điều khiển chạy theo hướng từ Đà Nẵng ra Huế.

Khi lưu thông đến Km 841 + 800 QL1A (đoạn qua xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế), ô tô tải đã va chạm với xe máy BKS 75 F9 – 20xx do ông Võ Văn Q điều khiển chở sau là bà Nguyễn Thị L (cùng trú tại xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc).

Sau vụ va chạm, xe máy do ông Q điều khiển bị cuốn vào gầm xe tải và bị bánh trước xe tải chèn qua. Vụ việc khiến bà L tử vong, ông Q bị thương nặng được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Người vợ tử vong, chồng bị thương nặng sau va chạm với xe tải.
Người vợ tử vong, chồng bị thương nặng sau va chạm với xe tải.

Một số người dân cho hay, chiều 1/10, ông Q chở vợ lên TP Huế thăm con dâu sinh nhưng không may gặp nạn. Nhận tin báo, Công an thị xã Hương Thủy cắt cử CBCS đến hiện trường phối hợp với các đơn vị điều tra làm rõ vụ tai nạn.

Bé gái tử vong sau va chạm xe 3 bánh chở tôn

Tại TP HCM chiều 1/10, bé gái 13 tuổi điều khiển xe máy chở em T (là nam, 14 tuổi) chạy trên đường Trần Văn Chẩm (xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi) thì xảy ra va chạm với xe ba bánh chở tôn cửa cuốn và sắt thép.

Va chạm với xe chở tôn, bé gái tử vong, bé trai bị thương.
 Va chạm với xe chở tôn, bé gái tử vong, bé trai bị thương.

Va chạm khiến bé gái tử vong, em T bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu.

Công an huyện Củ chi sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Sau khoảng 2 giờ, hiện trường được giải quyết xong.

Xe đầu kéo tông văng xe tải, 2 tài xế bị thương

Cũng tại TP HCM, khoảng 5h cùng ngày, tài xế Nguyễn Văn Thuận (36 tuổi, quê Đồng Tháp) điều khiển xe tải 66C-047.03 lưu thông trên QL 1 theo hướng từ quận 12 đi Đồng Nai.

Khi vừa qua ngã tư Gò Dưa, quận Thủ Đức thì dừng xe ở làn trong cùng bên trái để đi vệ sinh. Đúng lúc này, tài xế Ngô Văn Tròn (37 tuổi, quê Bến Tre) điều khiển xe đầu kéo 51D-078.18 lưu thông phía sau tông vào đuôi xe.

Hiện trường vụ tai nạn.
 Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ việc còn khiến xe tải bị xe đầu kéo ủi văng lên con lươn, đầu xe hư hỏng, dầu nhớt đổ tràn ra đường.

Sau vụ tai nạn, 2 tài xế bị thương phải nhập viện cấp cứu, trong đó tài xế Tròn bị thương rất nặng và đang trong tình trạng nguy kịch.

Bước đầu công an xác định tài xế Thuận dừng xe tại đường cấm dừng cấm đậu còn tài xế Tròn thiếu quan sát nên xảy ra vụ việc trên.

Va chạm với xe tải, cô gái tử vong thương tâm

Trong khi đó, tại Yên Bái, khoảng 6h30, xe ô tô tải mang BKS: 21C - 060.88 do anh Trần Ngọc Thành (1988, TP Yên Bái) điều khiển đang lưu thông hướng từ TP Yên Bái đi huyện Văn Chấn. Khi đến Km 305+350 trên QL37 (thuộc thôn Yên Phú, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên), xe tải đã xảy ra va chạm với xe máy mang BKS: 21B1- 474.37 do chị Lương Thị Thúy Ng (2000, huyện Trấn Yên) điều khiển đi theo chiều ngược lại.

Hậu quả chị Ng tử vong tại chỗ, tại hiện trường 2 phương tiện bị hư hỏng. Hiện, nguyên nhân đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đọc thêm