Giáo viên dạy giỏi Văn bị tố dâm ô nam sinh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một thầy giáo dạy Ngữ Văn Trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành (TP Trà Vinh, Trà Vinh) bị tố dâm ô nhiều nam sinh.
Trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành.
Trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành.

Ông Nguyễn Quốc Phong, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành xác nhận một thầy giáo dạy Ngữ Văn bị tố có hành vi xâm hại các nam sinh.

Vị hiệu trưởng cho biết, hôm 25/2, học sinh và giáo viên báo với nhà trường về việc trên mạng xã hội xuất hiện thông tin tố cáo một thầy giáo dạy Ngữ Văn có hành vi xâm hại nam sinh.

Trao đổi với Vietnamnet, ông Phong cho biết: “Sau khi nhận được thông tin, nhà trường đã họp chi bộ để tìm hiểu sự việc. Thời điểm đó, thầy giáo bị tố cáo đi công tác nên nhà trường cử người liên lạc qua online. Tuy nhiên, những ngày đầu thì không liên lạc được do thầy giáo bận công tác”.

Đến ngày 10/3, sau khi thầy giáo dạy Ngữ Văn về, nhà trường đã họp tập thể mở rộng. “Phía nhà trường đã đặt những câu hỏi có liên quan đến những thông tin trên mạng xã hội cho thầy giáo. Nhà trường cũng làm 3 báo cáo gửi cho Sở GD&ĐT”, ông Phong nói.

Cũng theo ông Phong, thầy T.T.T cũng đã có đơn gửi công an nhờ làm rõ thông tin làm ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của thầy T.

"Thầy T là một giáo viên giỏi của trường, nhiều năm có thành tích tốt. Ngay thời điểm sự việc xảy ra, thầy T đang đi công tác và không nắm được sự việc, đến ngày 7/3, thầy T trả lời là không có sự việc đó. Hiện nay, phía nhà trường cũng phân công 2 phó hiệu trưởng để nắm từ 2 phía học sinh, giáo viên liên quan đến vụ việc.

Phía Sở GD&ĐT tỉnh Trà Vinh cho biết, đang phối hợp cùng cơ quan Công an tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc này.

Theo Dân trí, một thầy giáo đang công tác tại trường Nguyễn Thiện Thành chia sẻ: "Dư luận về việc thầy T có hành vi sàm sỡ nam sinh đã xuất hiện trong trường hơn 10 năm qua. Suốt 10 năm, năm nào tôi cũng nghe các em phản ánh bị sàm sỡ".

Nam giáo viên cho hay, những năm gần đây, nhiều học sinh cho biết bị xâm hại tình dục, tuy nhiên không có bằng chứng gì cả.

"Số lượng các em phản ánh với tôi đến cả hàng chục học sinh, hầu hết đều là học sinh nghèo, từ các huyện lên ở trọ" - giáo viên này nói và cho hay, các em nhút nhát, sợ người khác biết chuyện nên không dám kể, không dám tố cáo. Phần nữa, đây là chuyện nhạy cảm, không có bằng chứng nên bản thân giáo viên này cũng giữ kín mà không biết làm sao.

Đọc thêm