Giết chết tình địch, nhận 10 năm tù giam

(PLO) - Nghe tình địch hứa hẹn sẽ nhận ba đứa con  nếu như ly dị chồng, người chồng đuổi vợ về dọa viết đơn li dị, bị cáo bức xúc vung dao đoạt mạng kẻ cướp chồng.  
Giết chết tình địch, nhận 10 năm tù giam

Ngày 26/2, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Lê Thị Ngoan (SN 1982, trú tại xã Tân Trường, Tĩnh Gia, Thanh Hóa) 10 năm tù về tội giết người, mạn nhân trong vụ án là Vi Thị Hồng Vân (SN 1988, trú tại bản Vẽ, xã Yên Na, Tương Dương, tỉnh Nghệ An).

Theo cáo trạng VKSND tỉnh Nghệ An, ngày 1/6/2015, Lê Thị Ngoan cho rằng chồng mình đi làm công trình giao thông và có quan hệ tình cảm với người phụ nữ tên Vân tại xã Yên Na, Tương Dương nên quyết định trả thù.

Ngoan bắt xe từ Thanh Hóa đến thị trấn Hòa Bình (huyện Tương Dương) đi vào chợ mua một con dao dắt sau lưng quần rồi thuê xe lai vào bản Vẽ tìm đến nhà chị Vân khi trời vừa sáng.

Chị Vân mời Ngoan vào nhà, lợi dụng lúc chị Vân không để ý Ngoan rút con dao dấu nơi bếp ga rồi hai người ngồi nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, Vân nói nếu Ngoan bỏ chồng thì 3 đứa con của Ngoan sẽ được Vân nhận nuôi.

Bức xúc vì bị cướp chồng, tình địch còn đòi nhận nuôi con của mình Ngoan liền lấy điện thoại gọi điện cho chồng mình là anh Đường Xuân Hùng (SN 1981) để ba mặt một lời.

Hùng bất ngờ biết vợ mình vào tận nơi để tìm nên chửi vợ là điên và dọa về nhà viết đơn li dị. Lúc này, chị Vân ra sau nhà vệ sinh cá nhân, còn Ngoan vẫn nói chuyện với chồng.

Cúp máy điện thoại, Ngoan nhanh chóng lấy con dao rồi bám theo Vân ra sau nhà dùng dao chém trúng vào cổ Vân trong lúc chị này đang đánh răng. Cả hai giằng co nhau rơi xuống vực bên cạnh nhà. Chị Vân bị chém với vết thương trên cổ tử vong sau đó, Ngoan bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu. 

Tại bản kết luận giám định tâm thần của Viện giám định pháp y tâm thần Trung ương kết luận thì trước và trong thời gian gây án Lê Thị Ngoan có biểu hiện rối loạn strees sau sang chấn. Bị can có đủ nhận thức, hạn chế khả năng điều khiển hành vi. Được biết, Lê Thị Ngoan và anh Đường Xuân Hùng có với nhau 3 người con./. 

Trong phiên tòa, bị cáo Lê Thị Ngoan nhận là có đánh nhau với chị Vân nhưng lại không nhớ chuyện gì đã xảy. Đại diện của người bị hại cũng đứng dậy xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Ngoài bản án 10 năm tù bị cáo buộc phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 99 triệu đồng và trợ cấp nuôi con của chị Vân mỗi tháng 500 nghìn đồng cho đến lúc trưởng thành.

(Ảnh: Lê Thị Ngoan trước vành móng ngựa và bản án cho việc trả thù tình địch)

Đọc thêm