Giở thói côn đồ ở quán ăn, 2 nhóm thanh niên lĩnh án

(PLO) - Dù đã giảng hòa với nhóm Khoa nhưng Tiền vẫn còn ấm ức để rồi trong phút giây mù quáng, hai nhóm thanh niên tiếp tục gây sự, lao vào đâm chém nhau khiến kẻ chết người bị thương.
Các bị cáo trước vành móng ngựa.
Các bị cáo trước vành móng ngựa.
Khoảng 00h ngày 20/01/2014, một nhóm thanh niên đều quê tỉnh Trà Vinh gồm Kim Văn Tiền (SN 1992), Thạch Tâm, Thạch Sô Phol, Thạch Ra Siênl, Kiên Bô Thum  ngồi uống bia trước lề đường quán Hai Chị Em (đường Phan Xích Long, phường 2, quận Phú Nhuận, TP HCM). 
Lúc này, Nguyễn Anh Khoa, Đặng Văn Tuấn (SN 1985), Bùi Văn Thiết (SN 1978), Lương Hiệp Mạnh, Nguyễn Văn Thưởng (SN 1987)  cũng đang ngồi nhậu tại dải phân cách giữa đường, đối diện với nhóm thanh niên quê tỉnh Trà Vinh.
Trong lúc nhậu, Tâm và Siênl  đi tiểu gần nơi nhóm Khoa đang ngồi nên hai nhóm xảy ra cãi nhau. Sau đó, Tâm và Thum sang gặp nhóm của Khoa xin lỗi và giảng hòa thì nhóm Khoa bỏ qua. 
Tuy đã giảng hòa nhưng Tiền vẫn còn ấm ức việc cãi nhau với nhóm Khoa nên đã gọi điện cho bạn là Thạch Ngọc Thảo (SN 1992) là nhân viên khách sạn hỏi mượn một con dao Thảo nhặt được trước đó.
Ban đầu Thảo không đồng ý nhưng sau đó đã chạy xe đến đưa cho Tiền tại chỗ nhậu rồi chạy xe về. Sau khi mượn được dao, Tiền giấu dưới đùi và tiếp tục ngồi nhậu cùng với nhóm. Khoảng hơn 3h sáng ngày 20/01/2014, Thạch Sô Phol cầm vỏ chai bia ném ra đường về phía nhóm của Khoa nhưng không trúng ai. 
Thấy vậy, Tuấn cầm theo một vỏ chai rượu Voka cùng Thưởng, Thiết, Khoa, Mạnh đi qua buộc người ném chai bia phải xin lỗi. Lời qua tiếng lại, hai nhóm thanh niên lao vào đánh nhau. Tiền rút dao giấu dưới đùi ra làm hung khí, những thanh niên còn lại dùng vỏ chai làm hung khí đánh nhau.
Trong lúc đánh nhau, Tiền chém trúng tay trái của Thiết, đâm trúng lưng của Mạnh, chém, đâm trúng tay và ngực của Khoa làm Thiết, Mạnh bị thương, còn Khoa chết tại bệnh viện. 
Ngày 18/1, TAND TP HCM đưa vụ án ra xét xử, truy tố Kim Văn Tiền và Thạch Ngọc Thảo về hai tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”. Các bị cáo còn lại gồm Tâm, Thum, Phol, Siênl, Tuấn, Thưởng, Thiết cùng bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Tại tòa, Thảo thừa nhận có cho Tiền mượn một con dao và biết Tiền dùng con dao này để thủ thân, tìm cơ hội trả thù nhóm thanh niên nhậu gần đó. Bị cáo chính trong vụ án là Kim Văn Tiền không thừa nhận cáo trạng truy tố mình. Tiền cho rằng, mình đâm nạn nhân bên hông phải, nhưng vết thương này không phải là vết thương chí mạng. Vết thương gây ra cái chết cho nạn nhân nằm ở bên ngực trái. Từ đó, Tiền cho rằng cái chết của nạn nhân không phải do mình gây ra, vì Tiền không đâm vào ngực trái của nạn nhân.
Tiền thừa nhận mình có đâm vào bụng một người và chém vào tay một người khác nhưng không biết hai người này là ai. Được gọi đối chất tại tòa, bị cáo Thiết nhận dạng chính Tiền là người đã chém gây thương tích trên cánh tay trái của mình. 
Khai tại tòa, Thạch Ra Siênl cũng khẳng định có được Tiền kể lại việc đâm vào bụng của Khoa. Sau khi đâm Khoa, Tiền kể lại chuyện đó cho một mình Siênl nghe. Tuy nhiên, Tiền cho rằng mình kể cho cả nhóm nghe chứ không phải một mình Siênl.
Vì có một số tình tiết chưa được làm rõ nên HĐXX quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung. Đây là lần thứ 2, HĐXX TAND TP HCM trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án này./.

Đọc thêm