Giới chức Nga phong tỏa trụ sở Wagner ở St. Petersburg

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tòa nhà Trung tâm của Công ty quân sự tư nhân Wagner PMC ở thành phố St. Petersburg của Nga đã bị phong tỏa.
Tòa nhà Trung tâm của Công ty quân sự tư nhân Wagner PMC ở thành phố St. Petersburg năm 2022.
Tòa nhà Trung tâm của Công ty quân sự tư nhân Wagner PMC ở thành phố St. Petersburg năm 2022.

Theo hãng tin TASS, cảnh sát và sĩ quan của Lực lượng Vệ binh quốc gia Nga đang có mặt ở lối vào tòa nhà. Có một số xe của nhân viên thực thi pháp luật đậu bên ngoài tòa nhà này.

Liên quan đến tình hình ở St. Petersburg, bộ phận báo chí của chính quyền thành phố cho biết, cơ quan thực thi pháp luật ở St. Petersburg cùng với chính quyền thành phố đang kiểm soát tình hình và các biện pháp an ninh trong thành phố đã được tăng cường.

"Tình hình ở St. Petersburg yên bình và trong tầm kiểm soát. Thống đốc Alexander Beglov liên tục liên lạc với những người đứng đầu các cơ quan thực thi pháp luật của thành phố. Các biện pháp an ninh được thắt chặt vẫn có hiệu lực ở St. Petersburg", bộ phận báo chí St. Petersburg cho biết.

Trong khi đó, Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết, tất cả các sự kiện lớn tại thành phố đã bị hủy bỏ sau khi triển khai các biện pháp chống khủng bố.

"Các biện pháp chống khủng bố hiện đang có hiệu lực ở Moscow. Do đó, tất cả các sự kiện lớn được công bố trước đó đã bị hủy bỏ. Tất cả các dịch vụ của thành phố vẫn hoạt động bình thường và không có hạn chế di chuyển nào. Tôi muốn cảm ơn người dân Moscow và du khách đã ủng hộ hiểu biết và có thái độ bình tĩnh trước tình hình", Thị trưởng Moscow viết trên Telegram.

Ông Sobyanin trước đó đã tuyên bố triển khai các biện pháp chống khủng bố trong thành phố. Thống đốc Vùng Moscow Andrey Vorobyov cũng quyết định triển khai biện pháp tương tự.

Còn tại vùng Voronezh của Nga, Thống đốc vùng Alexander Gusev cho biết, giới chức địa phương đã quyết định hủy bỏ tất cả các sự kiện lớn sắp tới ở Vùng Voronezh.

“Tình hình ổn định. Tất cả các dịch vụ thiết yếu tiếp tục hoạt động bình thường", ông Alexander Gusev viết trên Telegram và kêu gọi cư dân địa phương giữ bình tĩnh và kiềm chế.

Trước đó, truyền thông Nga cho biết, ngày 23/6, Evgeny Prigozhin - người sáng lập công ty Wagner, tuyên bố rằng các đơn vị của Wagner đã bị không kích và cáo buộc quân đội Nga liên quan, đồng thời kêu gọi những người ủng hộ nổi dậy chống lại chính phủ.

Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ tuyên bố về các cuộc không kích vào các đơn vị của Wagner PMC. Người phát ngôn Điện Kremlin thông báo, tất cả các biện pháp cần thiết đang được thực hiện.

Văn phòng báo chí của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết, một vụ án hình sự đã được khởi xướng do tính chất nghiêm trọng của tình hình và nguy cơ leo thang ở Nga.

Cơ quan này cũng kêu gọi các nhân viên của Wagner không tuân theo mệnh lệnh của người sáng lập Yevgeny PrigozhinPrigozhin và bắt giữ người này.