Giồng Riềng (Kiên Giang) vượt khó chăm lo đời sống nhân dân

(PLVN) - Ông Trần Minh Thể, Bí thư Huyện ủy Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang) cho biết: năm 2024 là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, nhất là được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự hỗ trợ tích cực của các sở, ngành cấp tỉnh, sự nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân trong triển khai thực hiện các chủ trương của Huyện ủy, các phong trào ở địa phương.
Ông Trần Minh Thể, Bí thư Huyện ủy Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang).

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, Huyện ủy và UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, tận dụng lợi thế và cơ hội, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của cả năm và từng thời kỳ, đồng thời phát huy vai trò của người đứng đầu các cấp trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Theo đó, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã có những chỉ đạo quyết liệt, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá, nhằm đạt được kết quả toàn diện và đồng bộ trên nhiều lĩnh vực. Đối chiếu các chỉ tiêu Nghị quyết có 33/34 chỉ tiêu đạt và vượt; riêng chỉ tiêu Bảo hiểm y tế đạt 92,3%.

Toàn cảnh huyện Giồng Riềng nhìn từ trên cao

Năm 2024 đã ghi nhận nhiều kết quả nổi bật trong công tác phát triển đảng viên mới, vượt kế hoạch đề ra. Công tác cán bộ được thực hiện chủ động và kịp thời, với sự chỉ đạo chặt chẽ về kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo kế hoạch. Huyện ủy đã chú trọng công tác nắm bắt tình hình, tư tưởng và dư luận xã hội, thực hiện thường xuyên các cuộc gặp gỡ, đối thoại với Nhân dân, đoàn viên, hội viên, từ đó tạo ra nhiều chuyển biến tích cực.

Một trong những thành tựu đáng ghi nhận là tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển ổn định và đạt được những kết quả quan trọng. Phát triển nông nghiệp theo chiều sâu đã được đẩy mạnh, cùng với chương trình xây dựng nông thôn mới, đã tạo ra những chuyển biến thiết thực trong đời sống nhân dân. Công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu cũng được chú trọng, giúp nâng cao ý thức cộng đồng về bảo vệ môi trường sống. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững.

Trưởng ban Dân Vận Nguyễn Văn Phích tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

Kết quả đạt được trong năm 2024 còn nhờ vào công tác kiểm tra và giám sát của cấp ủy huyện và cơ sở, với nội dung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng và hiệu quả được nâng cao. Qua đó, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên đã được nâng cao, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót và khuyết điểm. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của đảng viên và tổ chức Đảng cũng được thực hiện nghiêm túc, với nhiều hướng dẫn và quy trình nghiệp vụ được ban hành.

Hoạt động của Hội đồng nhân dân hai cấp cũng đã được nâng cao đáng kể, với các kỳ họp được tổ chức đúng luật định và nội dung chuẩn bị chu đáo. Nghị quyết được ban hành kịp thời, phù hợp với thực tế, đáp ứng nguyện vọng của cử tri, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Hoạt động giám sát được tăng cường, thực hiện nền nếp công tác tiếp xúc cử tri, giải quyết kịp thời các ý kiến và kiến nghị của cử tri.

Nông dân huyện Giồng Riềng thu hoạch lúa.

Đặc biệt, công tác quản lý, điều hành của UBND huyện Giồng Riềng đã được nâng lên rõ rệt. Tính quyết liệt trong việc bám sát các chỉ tiêu và nhiệm vụ đã tạo ra hiệu ứng tích cực, giúp tháo gỡ khó khăn và vướng mắc, đặc biệt là trong các nhiệm vụ trọng tâm. Cải cách hành chính được thực hiện hiệu quả, nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, từ đó góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Chỉ số cải cách hành chính năm 2024 được tỉnh xếp loại tốt, cho thấy những nỗ lực trong việc cải thiện môi trường hành chính.

Công tác dân vận cũng đạt được nhiều kết quả tích cực, với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Nhiều phong trào thi đua được phát động, trong đó phong trào “Dân vận khéo” đã góp phần quan trọng trong việc huy động nguồn lực hỗ trợ, với giá trị gần 67 tỷ đồng, phục vụ cho công tác xóa nhà tạm, dột nát. Đến nay, nhiều xã như Ngọc Thuận, Thạnh Phước, Hòa Thuận, Hòa Lợi, Bàn Tân Định, Thị trấn không còn nhà tạm, nhà dột nát, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân.

Bàn giao nhà tình nghĩa tại xã Thạnh Hòa, huyện Giồng Riềng, Kiên Giang

Công tác giảm nghèo cũng đạt được nhiều kết quả quan trọng, với tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,83% (giảm 0,4% so với năm trước), đến nay có 5 xã (Thạnh Bình, Hòa Hưng, Hòa Lợi, Thạnh Phước, Ngọc Thành) và 78 ấp, khu phố không còn hộ nghèo (trừ các đối tượng không có khả năng lao động). Các chính sách ưu đãi được triển khai hiệu quả, giúp người nghèo tiếp cận các cơ hội phát triển. Công tác đào tạo nghề và tư vấn giới thiệu việc làm vượt kế hoạch đề ra, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt hơn 76%, trong đó lao động có bằng cấp, chứng chỉ chiếm hơn 37%.

Như vậy, với những nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện, huyện Giồng Riềng đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong năm 2024. Những thành tựu này không chỉ là kết quả của sự quyết tâm, đồng lòng của cả hệ thống chính trị mà còn là sự đóng góp tích cực của từng người dân trong huyện. Hướng tới tương lai, huyện Giồng Riềng cần tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục khó khăn, thách thức, xây dựng địa phương ngày càng phát triển và thịnh vượng.

Đọc thêm