Giúp người dân đầu tư hàng trăm triệu cơ giới hóa nông nghiệp

Ở huyện Đức Linh và Tánh Linh (Bình Thuận) nói về cơ giới hóa nông nghiệp nhiều người nể nhất là người dân vùng Bắc sông (Tánh Linh). Vì ở đây có nhiều nông dân sẵn sàng bỏ hàng trăm triệu đồng để đầu tư các loại máy hiện đại phục vụ nông nghiệp.

 Ở huyện Đức Linh và Tánh Linh (Bình Thuận) nói về cơ giới hóa nông nghiệp nhiều người nể nhất là người dân vùng Bắc sông (Tánh Linh). Vì ở đây có nhiều nông dân sẵn sàng bỏ hàng trăm triệu đồng để đầu tư các loại máy hiện đại phục vụ nông nghiệp. Và Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NHNo) là “chỗ dựa” vững chắc để cùng họ cơ giới hóa nông nghiệp…

Năm 2009, khi Chính phủ có chương trình cho vay mua máy móc có hỗ trợ lãi suất (Quyết định 497 của Thủ tướng Chính phủ), nhiều nông dân đã nghĩ đến chuyện vay để sắm máy móc phục vụ nông nghiệp. Tuy nhiên, do trước đó nhiều hộ đã vay theo Quyết định 442 của Chính phủ (vay ngắn hạn có hỗ trợ 4%/năm) nên không thể vay thêm.

Mặt khác, không phải nông dân nào cũng đủ “lực” kinh tế và nhạy với chuyện các loại cơ giới hiện đại phục vụ nông nghiệp, nên hầu như chương trình cho vay theo Quyết định 497 ít được người dân trong tỉnh tiếp cận. Trong khi đó, ở Tánh Linh, các xã Huy Khiêm, Bắc Ruộng, Nghị Đức, Đức Tân và kể cả xã thuần đồng bào dân tộc thiểu số như Măng Tố, nông dân đã biết tranh thủ cơ hội này vay vốn theo QĐ 497 để mua máy gặt liên hợp và máy xới đất.Ông Hồ Phương Nam ở xã Nghị Đức, sau nhiều năm tích lũy có được số vốn kha khá muốn mua chiếc máy gặt liên hợp (vừa gặt vừa bung lúa) nhưng giá đến 200 triệu nên không đủ tiền. Sẵn dịp ngân hàng cho vay mua máy móc có hỗ trợ lãi suất, anh mạnh dạn đến Ngân hàng NHNo Chi nhánh Tánh Linh  - Phòng giao dịch Bắc Ruộng vay trên 100 triệu cộng với vốn của mình để mua máy gặt liên hợp. 

Qua 1 năm đi gặt thuê trong vùng anh đã trả gần hết nợ ngân hàng. Còn anh Phan Tốt ở Bắc Ruộng vay 150 triệu đồng theo QĐ 497 mua máy gặt liên hợp năm 2009 ở NHNo  Chi nhánh Tánh Linh - Phòng giao dịch Bắc Ruộng, nay cũng gần thu hồi vốn để trả nợ ngân hàng.

Chưa có thống kê cụ thể, nhưng theo ông Lê Hoàng Diệu - Giám đốc Phòng giao dịch - NHNo Chi nhánh Tánh Linh, ở 7 xã vùng Bắc sông nông dân sắm khoảng 41 máy liên hợp, trong đó Phòng giao dịch Bắc Ruộng cho nông dân vay  mua 40 máy.

Trong 40 máy gặt liên hợp, nông dân vay tiền từ Phòng giao dịch để mua 18 máy liên hợp vay theo QĐ 497, cụ thể xã Bắc Ruộng 4 máy liên hợp được hỗ trợ lãi suất, Nghị Đức 7, Đức Tân và Huy Khiêm mỗi xã 3 máy và Măng Tố 1 máy. Hầu hết các nông dân tự mua máy gặt liên hợp đều làm ăn có hiệu quả, một số hộ đã trả gần hết nợ ngân hàng. Nhiều nông dân không có điều kiện mua máy lớn cũng tranh thủ vay theo QĐ 497 để mua máy xới, máy cày loại nhỏ để phục vụ ruộng rẫy của mình và tranh thủ làm thêm cho lối xóm để tăng thêm thu nhập…

Tánh Linh, Đức Linh là vựa lúa của Bình Thuận, trong nhiều năm qua ngành nông nghiệp đã nỗ lực cải thiện giống lúa, tăng cường kênh mương thủy lợi nhằm tăng năng suất cây lúa… Bây giờ, nông dân lại đầu tư nhiều máy nông cụ hiện đại để phục vụ nông nghiệp, một tín hiệu vui từ vùng trọng điểm lúa của tỉnh Bình Thuận.

Vương Trần 

Đọc thêm