Gói thầu xây dựng hệ thống cống bao sông Lừ (Hà Nội) trễ hẹn: Đang thực hiện các thủ tục lựa chọn lại nhà thầu thi công

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nguyên nhân chính khiến gói thầu trễ hẹn là nhà thầu thi công không đáp ứng được năng lực tổ chức triển khai thực hiện. Chủ đầu tư đã báo cáo UBND TP xem xét chấm dứt hợp đồng với đơn vị này, đến nay UBND TP đã chấp thuận. Chủ đầu tư đang thực hiện các thủ tục lựa chọn lại nhà thầu thi công...
Bên bờ sông Lừ, một số điểm đã trở thành bãi tập kết rác thải, mất vệ sinh, gây mất mỹ quan đô thị. (Ảnh: Đức Long)
Bên bờ sông Lừ, một số điểm đã trở thành bãi tập kết rác thải, mất vệ sinh, gây mất mỹ quan đô thị. (Ảnh: Đức Long)

Cách đây 4 năm, người dân phường Trung Tự (quận Đống Đa, Hà Nội) vui mừng khi biết tin UBND TP cho triển khai xây dựng hệ thống cống bao cho sông Lừ (gói thầu số 3, thuộc dự án hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt Yên Xá) với nguồn vốn hơn 600 tỉ đồng. Kỳ vọng sau khi hoàn thành dự án, sông Lừ sẽ trở thành con sông đẹp, không bị ô nhiễm, người dân xung quanh được hưởng không khí cảnh quan trong lành, sạch đẹp.

Tuy nhiên, từ khi khởi công năm 2020 đến nay, nhà thầu thi công không đủ năng lực triển khai thực hiện, đã tạm dừng thi công, để lại hiện trạng ngổn ngang nhiều hạng mục, gây mất mỹ quan, nguy hiểm cho người qua lại.

Giữa tháng 8/2024, có mặt tại sông Lừ đoạn qua phường Trung Tự, PV ghi nhận hai bên bờ, một số điểm đã trở thành bãi tập kết rác thải. Trên mặt sông, những tấm bê tông ngổn ngang, dòng nước một màu đen đặc, hôi hám.

Một người dân sống gần đó cho biết: “Sau khi khởi công vài tháng thì nhà thầu đã dừng lại. Mùi hôi hám từ lòng sông càng trở nên đậm đặc hơn, càng ách tắc dòng chảy. Những hôm nắng nóng, mùi hôi đến nhức đầu”.

Được biết, gói thầu xây dựng hệ thống cống bao cho sông Lừ có tổng chiều dài khoảng 7.662m và 34 giếng. Nhà thầu xây dựng là Liên danh Cty CP Xây dựng thương mại An Xuân Thịnh - Cty CP Sông Đà 9. Thời gian dự kiến thi công 31,5 tháng, từ tháng 2/2020 - 10/2022. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng công trình cấp thoát nước Hà Nội (nay là Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật & nông nghiệp TP Hà Nội).

Trả lời PV PLVN, ông Trương Quốc Bảo, đại diện chủ đầu tư cho biết: Có nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến thi công gói thầu bị chậm và dừng thi công, như khách quan do ảnh hưởng dịch Covid-19, chủ quan do năng lực tổ chức thi công của nhà thầu bị hạn chế không đáp ứng được yêu cầu.

HĐND TP Hà Nội mới đây đã đưa ra ý kiến về dự án này, cụ thể: Nguyên nhân chính là nhà thầu thi công không đáp ứng được năng lực tổ chức triển khai thực hiện. Chủ đầu tư đã báo cáo UBND TP xem xét chấm dứt hợp đồng với đơn vị này, đến nay UBND TP đã chấp thuận. Chủ đầu tư đang thực hiện các thủ tục lựa chọn lại nhà thầu thi công.

Đọc thêm