Góp ý xây dựng Chuẩn chương trình đào tạo khối ngành pháp luật trình độ Đại học

(PLVN) -Ngày 28/8, tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Bộ Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) đã tổ chức Toạ đàm xin ý kiến góp ý và tổ chức thẩm định ban hành Chuẩn chương trình đào tạo Khối ngành Pháp luật trình độ Đại học.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Giám hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội và các đại biểu, chuyên gia.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Giám hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội và các đại biểu, chuyên gia.

Phát biểu khai mạc Toạ đàm, PGS.TS Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cho biết,trên cơ sở quy định về chuẩn chương trình đào tạo theo các trình độ, Bộ GD&ĐT cũng như các bộ, ngành liên quan thành lập các hội đồng tư vấn để xây dựng chuẩn chương trình đào tạo cho các lĩnh vực, khối ngành, nhóm ngành; trong đó có những yêu cầu riêng cho các ngành đào tạo khác nhau. Việc xây dựng chuẩn cho từng lĩnh vực, phù hợp với yêu cầu của từng ngành phải tiến hành đồng bộ trên toàn hệ thống.

Trong đó, pháp luật là một trong lĩnh vực đầu tiên được Hội đồng tư vấn đưa ra dự thảo Chuẩn chương trình đào tạo trình độ đại học để tổ chức tọa đàm, xin ý kiến và tiến hành các bước thẩm định. Với cách tiếp cận này, chuẩn chương trình đào tạo đưa ra những yêu cầu về khối lượng kiến thức, cấu trúc chương trình đào tạo, chuẩn đầu vào, đầu ra, đội ngũ giảng viên, điều kiện thực hành.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn phát biểu khai mạc Toạ đàm.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn phát biểu khai mạc Toạ đàm.

Theo Thứ trưởng, đây là những yêu cầu tối thiểu, trên cơ sở đó, các cơ sở giáo dục đại học căn cứ vào quyền tự chủ để xây dựng chương trình đào tạo nhằm đáp ứng những yêu cầu đặt ra. Cách tiếp cận này vừa đảm bảo toàn bộ hệ thống có chuẩn mực chung, vừa tôn trọng quyền tự chủ của cơ sở đào tạo. Từ đó, dựa vào điểm mạnh, thế mạnh mỗi trường sẽ cụ thể hóa trong chương trình đào tạo.

Phát biểu tại Toạ đàm, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội Đoàn Trung Kiên đã giới thiệu tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của Trường. Đồng thời bày tỏ hy vọng Chuẩn chương trình đào tạo khối ngành Pháp luật trình độ đại học sớm được ban hành, làm căn cứ để các cơ sở giáo dục đại học đào tạo pháp luật nói chung và Trường Đại học Luật Hà Nội nói riêng tiếp tục đảm bảo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực pháp luật, từng bước hội nhập quốc tế về chất lượng đào tạo, góp phần cho công cuộc cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam hiện nay.

Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên phát biểu tại buổi Toạ đàm.

Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên phát biểu tại buổi Toạ đàm.

Tại Toạ đàm, các đại biểu, chuyên gia đã trao đổi, thảo luận và nêu ý kiến về việc chuẩn bị cho đội ngũ giảng viên năng lực, cùng điều kiện cần và đủ. Trong yêu cầu về chuẩn đầu vào, cân nhắc sử dụng môn Giáo dục công dân để xét tuyển; cần dự báo xu hướng phát triển lâu dài của ngành pháp luật…

Toàn cảnh Toạ đàm.
Toàn cảnh Toạ đàm.

Đọc thêm