Gửi phi công SU - 30 tình cảm trân trọng của nhân dân cả nước

(PLO) - Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Nguyễn Thiện Nhân gửi tới Thiếu tá phi công Nguyễn Hữu Cường tình cảm trân trọng của nhân dân cả nước. Diễn biến liên quan, sáng nay, 22/6, lực lượng cứu hộ đã khoanh vùng vị trí máy bay CASA rơi và nỗ lực trục vớt vật thể nghi là hộp đen.
 Gửi phi công SU - 30 tình cảm trân trọng của nhân dân cả nước

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chiều 21/6 đến thăm, động viên Thiếu tá phi công Su-30 MK2 Nguyễn Hữu Cường tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

VGP News đưa tin, ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định MTTQ Việt Nam luôn trân trọng tinh thần sẵn sàng chiến đấu, hy sinh của các chiến sĩ QĐND Việt Nam nói chung và Quân chủng Phòng không-Không quân, trong đó có các chiến sĩ phi công quân sự nói riêng. Đó là những cán bộ, chiến sĩ thường phải luyện tập căng thẳng trên đất liền cũng như biển cả, luôn xác định tư tưởng sẵn sàng chiến đấu hy sinh.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Nguyễn Thiện Nhân gửi tới Thiếu tá phi công Nguyễn Hữu Cường tình cảm trân trọng của nhân dân cả nước.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân mong Thiếu tá Cường thực hiện theo đúng chỉ dẫn của y bác sĩ điều trị để sớm bình phục và trở lại với công việc. Mặt trận sẵn sàng hỗ trợ những khó khăn của của Thiếu tá Cường.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cũng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo, các y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã ngày đêm chăm sóc, điều trị cho phi công Nguyễn Hữu Cường nói riêng, các chiến sĩ quân đội và nhân dân nói chung.

Thiếu tá phi công Nguyễn Hữu Cường cảm ơn sự động viên, quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và đội ngũ lãnh đạo, y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã chăm sóc chu đáo cho anh trong trong suốt những ngày qua, đồng thời thể hiện mong muốn sớm hồi phục sức khỏe để có thể trở lại đơn vị.

Diễn biến liên quan, sáng nay, 22/6, lực lượng cứu hộ đã khoanh vùng vị trí máy bay CASA rơi sát đường phân định vịnh Bắc Bộ, các lực lượng tiến hành trục vớt máy bay, nhưng chưa tìm thấy hộp đen.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, Tư lệnh Cảnh sát biển cho biết, máy bay rơi ở độ sâu 60 m, thời tiết khá thuận lợi cho công tác tìm kiếm. Robot và thợ lặn cùng các thiết bị hỗ trợ hiện đại nhất được huy động để xác định vị trí cũng như trục vớt vật thể nghi là hộp đen.

Tập đoàn Airbus - nhà sản xuất máy bay CASA đề nghị hỗ trợ kỹ thuật trong việc điều tra nguyên nhân sự cố. Hãng này đề xuất đưa dữ liệu từ hộp đen và thiết bị ghi âm buồng lái sang cơ sở tại Madrid (Tây Ban Nha) để dựng lại tai nạn dưới sự giám sát của Việt Nam.

Đọc thêm