Hà Nội cấm ô tô đi 40 phố trong kỳ thi đại học

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ đợt thi đại học và cao đẳng sắp tới, Công an TP Hà Nội tiến hành phân luồng giao thông trong các ngày 3 - 5/7, 8 - 10/7 và 15- 16/7.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ đợt thi đại học và cao đẳng sắp tới, Công an TP Hà Nội tiến hành phân luồng giao thông trong các ngày 3 - 5/7, 8 - 10/7 và 15- 16/7.

Theo đó, trong các ngày diễn ra kỳ thi đại học, cao đẳng, Hà Nội tạm cấm các loại xe ô tô tải (từ 1 tấn trở lên) và xe chở khách từ 30 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố) không đi trong giờ cao điểm: từ 5 - 8h, từ 10 - 13h và 15h30 - 19h trên 40 tuyến đường trong nội thành Hà Nội.

Cụ thể, các tuyến đường cấm xe ôtô lưu thông trong thời gian trên bao gồm: Đại La, Minh Khai (đoạn từ cầu Mai Động đến Bạch Mai - Đại La), Giải Phóng (đoạn từ ngã ba Pháp Vân đến ngã ba Giải Phóng - Kim Đồng), Trường Chinh, Nguyễn Trãi, Trần Phú (quận Hà Đông), Tây Sơn, Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng, La Thành, Giảng Võ, Nguyễn Thái Học, Sơn Tây, Trần Phú, Điện Biên Phủ, Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Hàng Bài, Cát Linh, Thái Hà, Chùa Bộc, Tôn Thất Tùng, Phạm Ngọc Thạch, Đào Duy Anh, Xã Đàn, Đại Cồ Việt, Bạch Mai, Trương Định, Láng, Bưởi, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Nguyễn Phong Sắc, Tô Hiệu, Hồ Tùng Mậu, Lạc Long Quân, Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Hoàng Quốc Việt.

Ngoài ra, tất cả các loại phương tiện bị cấm cũng không được dừng đỗ dưới lòng đường khu vực cổng các địa điểm thi.

Nhằm đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của thí sinh và người nhà trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2012, Tổng công ty vận tải Hà Nội (Transerco) dự kiến tăng cường 158 lượt xe buýt phục vụ kỳ thi đại học, đặc biệt là tại các tuyến buýt nối các trường đại học với các bến xe liên tỉnh, hướng ngoại thành như tuyến buýt số 03: Bến xe Giáp Bát – Bến xe Gia Lâm dự kiến tăng cường 20 lượt xe; tuyến 11: Công viên Thống Nhất - Đại học Nông nghiệp I tăng cường 20 lượt xe; tuyến 16: Giáp Bát – Mỹ Đình dự kiến tăng 16 lượt xe…

Theo TTXVN

Đọc thêm