Hà Nội có 73 hành khách trên chuyến bay VN7198

(PLVN) - Lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội đã ghi nhận 73/184 hành khách là người dân Thủ đô có mặt trên chuyến bay VN7198 – được Bộ Y tế đề nghị liên hệ y tế gấp do có 6 ca dương tính với Covid-19.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Báo cáo tại cuộc họp Thường trực Thành ủy Hà Nội với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố và lãnh đạo các, quận, huyện, thị xã chiều 6/8, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết, Sở đã phối hợp, điều tra xác minh các trường hợp trên chuyến bay VN7198 từ Đà Nẵng về Hà Nội ngày 24/7 có 6 hành khách dương tính với Covid-19 (4 tại Lạng Sơn, 2 tại Bắc Giang).

Theo đó, lực lượng chức năng của thành phố đã ghi nhận 73/184 hành khách là người dân trên địa bàn Hà Nội. “Hiện các trường hợp này sức khỏe bình thường. Trong số này xác định có 33/73 người tiếp xúc gần với bệnh nhân (ngồi cùng hàng ghế hoặc trước/sau 2 hàng ghế). CDC (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật) Hà Nội đã hướng dẫn các đơn vị lấy mẫu xét nghiệm đối với 33 người tiếp xúc gần theo quy định của Bộ Y tế”, ông Hiền nói.

Liên quan đến bệnh nhân 714, ông Hiền cho hay, tất cả các trường hợp F1 với ca bệnh 714 đã được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng nghề công nghệ cao (quận Nam Từ Liêm). Hiện tại 40 mẫu bệnh phẩm các trường hợp F1 đang được các đơn vị gửi lên CDC Hà Nội và đang chờ kết quả.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cũng nhận định, bệnh nhân 714 có lịch trình đi lại phức tạp nên nguy cơ lây nhiễm cao tại nhiều khu vực và cho nhiều người tiếp xúc. Trong thời gian tới có thể ghi nhận các ca bệnh mới ngoài cộng đồng trên địa bàn thành phố.

Phó Giám đốc phụ trách CDC Hà Nội Trương Quang Việt thông tin thêm về trường hợp này, đến nay các mẫu xét nghiệm của vợ bệnh nhân 714 có kết quả âm tính. Còn 2 con của bệnh nhân 714 đang được cách ly tại tỉnh Thái Bình.

Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến 14h ngày 6/8, toàn thành phố đã có 96.479 người về từ Đà Nẵng từ ngày 8/7. Trong số này đã thực hiện xét nghiệm PRC cho 586 trường hợp, kết quả 582/586 mẫu âm tính. Trong đó người có triệu chứng là 432 trường hợp (31 trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan đến các bệnh viện của Đà Nẵng), 4 trường hợp chưa có kết quả.

Người không có triệu chứng là 154 trường hợp (35 trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan tới các bệnh viện tại Đà Nẵng). Bên cạnh đó Hà Nội đã thực hiện test nhanh cho 72.791 người, ghi nhận 12 trường hợp kết quả dương tính, qua xét nghiệm khẳng định bằng kỹ thuật PCR thì 12/12 trường hợp này đều âm tính…

Đọc thêm