Hà Nội: Cô gái rơi từ tầng 15 xuống đất tử vong tại chỗ

(PLO) - Người dân sống tại tòa nhà 18T1 không khỏi bàng hoàng khi thấy thi thể một cô gái chừng 20 tuổi rơi từ tầng 15 xuống...

Công an quận Thanh Xuân cho biết, đang điều tra làm rõ vụ việc một cô gái tử vong tại tòa nhà 18T1 Khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính (Thanh Xuân, Hà Nội).

Một số nhân chứng chứng kiến sự việc cho biết, khoảng 20h ngày 17/12, một cô gái khoảng 20 tuổi bất ngờ rơi từ cửa sổ ở khu vực cầu thang bộ nối tầng 15 và tầng 16 của tòa nhà 18T1 xuống mái che cửa vào tầng 1.
Hiện trường nơi người dân phát hiện ra thi thể của cô gái.
 Hiện trường nơi người dân phát hiện ra thi thể của cô gái.
Do độ cao quá lớn, nên nạn nhân đã tử vong tại chỗ. Thấy vậy, những người dân đã thông báo cho lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để giải quyết sự việc.
Cũng trong sáng nay (18/12), Công an quận Thanh Xuân đã đến hiện trường kiểm tra, để làm rõ nguyên nhân dẫn tới vụ việc.
Được biết, đây là người phụ nữ thứ 2 bị tử vong sau khi rơi từ các tòa nhà tại Khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính trong cùng 1 ngày.
Như PLVN đã đưa tin, vào sáng ngày 17/12, tại tòa nhà chung cư 17T6 (cách tòa nhà 18T1 khoảng 100 mét), chị N.T.B (38 tuổi) được phát hiện tử vong sau khi rơi từ ban công nhà chị này ở tầng 7 của tòa nhà. Cơ quan điều tra bước đầu xác định, chị B bị trầm cảm và nhảy lầu tự tử.
Hiện hai vụ việc trên đang được điều tra làm rõ./.

Đọc thêm