Hà Nội "đau đầu" với trọng án và phân làn giao thông

Theo đại diện CA TP Hà Nội, Thủ đô đang có hai vấn đề "nóng" nhiều bất cập đó là tình hình tội phạm hình sự tiếp tục có những diễn biến phức tạp, có quy mô, tổ chức và việc phần làn đường chưa được đánh giá thành công hay thất bại

Theo đại diện CA TP Hà Nội, hiện nay có hai vấn đề "nóng" nhiều bất cập đó là tình hình tội phạm hình sự tiếp tục có những diễn biến phức tạp, có quy mô, tổ chức và việc phần làn đường chưa được đánh giá thành công hay thất bại

Trọng án tăng nhanh

Trao đổi với báo chí, Thượng tá Đào Thanh Hải, Trưởng phòng CSĐT tội phạm CA TP Hà Nội cho biết, năm 2011, trên địa bàn Hà Nội xảy ra 284 vụ trọng án trong đó có đủ tất cả các loại tội phạm từ giết người, cướp của, hiếp dâm... trong đó có 83 vụ giết người và 9 vụ giết người cướp của.

Nguyễn ANh VŨ đốt xác.jpg
Một vụ trọng án điển hình đã được phá

Cũng theo Thượng tá Hải, trong 83 vụ giết người, CA Hà Nội đã điều tra khám phá 81 vụ. Hiện 2 vụ đang khẩn trương điều tra truy bắt các đối tượng. Và công tác điều tra khám phá 2 vụ án này đang gặp một số vấn đề khó khăn.

Còn theo thông tin từ Thiếu tướng Trần Thùy, Phó giám đốc CA TP Hà Nội, trong năm 2011, CA Hà Nội đã điều tra khám phá 3.890 vụ án, bắt 6.210 đối tượng (đạt tỷ lệ 74,8%); Khám phá 284 vụ trọng án bắt 631 đối tượng (đạt tỷ lệ 90,7%). Triệt phá 1.291 ổ nhóm lưu manh chuyên nghiệp bắt 4076 đối tượng; Triệt phá 193 ổ mại dâm bắt 227 đối tượng chứa chấp, môi giới; 687 ổ cờ bạc bắt 4374 đối tượng.

Sở dĩ mấy năm nay, trọng án tăng đột biến, Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, GĐ CA TP Hà Nội cho biết, nguyên nhân chủ yếu là do sự thay đổi của xã hội. "Va chạm giao thông cũng xảy ra án mạng; Thiếu tiền ăn chơi cũng xảy ra án mạng; Đi uống bia, ăn nhậu cũng xảy ra án mạng...mới đây nhất theo tôi được biết ở Hà Nội cũng xảy ra 2 vụ cháu giết bác, cháu giết bà cũng chỉ vì thiếu tiền ăn chơi, mua quà cho bạn" - Tướng Nhanh nói.

Để giảm thiểu tình trạng trên, theo Tướng Nhanh, điều quan trọng là phải có sự tham gia của nhiều cấp trong đó gia đình, nhà trường. Gia đình và nhà trường cần tăng cường giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của mình trong việc giáo dục con cái bởi hiện nay các vụ án mạng xảy ra nhiều ở độ tuổi thanh thiếu niên.

Vạch sơn phân làn bị mờ do ô  nhiễm

Trả lời PV về việc khảo sát ở các tuyến phố phân làn, Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh cho biết, hiện nay, các vạch sơn, kẻ chỉ phân đường hiện nay đã mờ. Nguyên nhân Tướng Nhanh đưa ra là do TP Hà Nội quá ô nhiễm. Bên cạnh đó, đến thời điểm này, hiệu quả của việc phân làn phương tiện ở các tuyến phố này vẫn chưa được đánh giá thành công hay thất bại.

Đến thời điểm này, hiệu quả của việc phân làn phương tiện ở các tuyến phố này vẫn chưa được đánh giá thành công hay thất bạiĐến thời điểm này, hiệu quả của việc phân làn phương tiện ở các tuyến phố này vẫn chưa được đánh giá thành công hay thất bại

Về việc vạch sơn, kẻ chỉ ở các tuyến phân làn bị mờ, theo Tướng Nhanh, các vạch sơn, kẻ chỉ phân làn tuyến phố này đều không đạt tiêu chuẩn, và trách nhiệm đó thuộc về Sở GTVT, và CA TP Hà Nội sẽ có văn bản kiến nghị với UBND TP Hà Nội và Sở GTVT.

"Các vạch sơn mờ, các trụ phân làn đường bị đổ, nghiêng thì sẽ không còn tác dụng. Việc xử phạt lúc đó cũng sẽ gặp khó khăn và không còn nghiêm để răn đe người vi phạm" - Tướng Nhanh cho biết.

Bên cạnh đó, đại diện CA TP Hà Nội cũng cho biết thêm, hiện nay hạ tầng cơ sở không đồng bộ, việc phân làn cũng vì thế mà gặp khó khăn. Ngay cả việc đơn giản nhất như việc kẻ chỉ phân làn giữa tuyến ô tô và xe máy cũng còn nhiều bất cập, không đúng quy chuẩn thì để triển khai phân làn ở các tuyến phố khác trong thời gian tới là rất khó.

Cũng theo Tướng Nhanh, để giải quyết được bài toán ùn tắc giao thông, phân làn các tuyến phố, Hà Nội cần tăng mức xử phạt bởi hiện nay mức xử phạt còn quá nhẹ chưa đủ sức răn đe. Thêm vào đó, đối với các điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc, thời gian tới, Công an Hà Nội sẽ chủ động bố trí CSGT đến phân làn, hướng dẫn người đi đường trước khi để xảy ra các điểm ùn tắc.

Hoàng Phan

Đọc thêm